Luật chịu thì để đạo đức xã hội điều chỉnh

(PLVN) - Ngọc Trinh, một người mẫu Việt ăn mặc hở hang một cách táo bạo gây xôn xao cộng đồng. Mặc dù nhận không ít chỉ trích và sự bức xúc từ dư luận trong nước lẫn một bộ phận dư luận, báo chí nước ngoài, tuy nhiên, khó có một chế tài nào để xử phạt cô gái này.
Ngọc Trinh mặc hở hang một cách táo bạo gây xôn xao cộng đồng
Ngọc Trinh mặc hở hang một cách táo bạo gây xôn xao cộng đồng

Với bộ cánh “có mặc mà như không”, hở hết cỡ tại Liên hoan phim (LHP) Cannes, Ngọc Trinh, mặc dù chỉ là một khách mời không tên tuổi, bỗng chốc “chiếm sóng” trên một số trang báo nước ngoài đồng thời trở thành đề tài gây ồn ào nhất trong làng giải trí Việt thời gian qua.

Ngoài một số tiếng nói bênh vực ít ỏi, cho rằng “đẹp thì có quyền”, hoặc “diễn viên nước ngoài ăn mặc thế đầy”, thì đa phần dư luận, kể cả những người có tiếng nói và các sao làng giải trí đã lên tiếng chỉ trích việc người mẫu nội y này ăn mặc phản cảm, gây sốc, ảnh hưởng đến tên tuổi của nghệ sĩ Việt tại một LHP quốc tế.

Nhiều ý kiến cho rằng, chuyện Ngọc Trinh đến tham dự LHP quốc tế bằng vé mời hay con đường nào có là chuyện riêng của cô. Nhưng việc cô cố tình gây chú ý bằng cách ăn mặc phản cảm đứng trên thảm đỏ quốc tế với danh nghĩa một nghệ sĩ đến từ Việt Nam đã gây ảnh hưởng đến tên tuổi nghệ sĩ Việt và nói rộng hơn, cả làng giải trí Việt, hay hình ảnh phụ nữ Việt. Một làn sóng tẩy chay Ngọc Trinh mạnh mẽ đang lan rộng trên mạng xã hội.

Một số ý kiến đề xuất từ nhiều người trong làng giải trí cho rằng cơ quan quản lý nên có sự xử phạt đích đáng đối với Ngọc Trinh, thậm chí cấm biểu diễn một thời gian để răn đe, hạn chế những hành vi tạo scandal tương tự ở trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, ngay cả vị đại diện Bộ Văn hóa cũng khá lúng túng khi được hỏi về vấn đề này vì chưa tìm ra quy định pháp luật nào chế tài cho hành vi nói trên. Vị này cũng chỉ đưa ra quan điểm rằng “cộng đồng mạng nên tẩy chay để những hành vi này không lan rộng”. 

Nói như thế, trước mắt, điều duy nhất điều chỉnh được những hành vi tương tự của nghệ sĩ chính là yếu tố “đạo đức xã hội” thông qua phản ứng của dư luận. Với những người nổi tiếng bằng mọi giá, bất chấp dư luận như Ngọc Trinh, có vẻ như chuyến đầu tư để đến LHP Cannes là một cuộc đầu tư khá sinh lãi.

Vốn được đánh giá là đang bị quên lãng, không còn thu hút dư luận như xưa, chỉ sau một đêm, Ngọc Trinh trở thành nhân vật được quan tâm hàng đầu showbiz. Bài toán và sự đánh đổi này, nếu một số “sao” chập chững vào nghề hoặc muốn đánh bóng tên tuổi có thể nhận ra và áp dụng cho nhiều mùa LHP sau, nhiều sự kiện mang tầm quốc tế sau này. Đó mới là điều đáng ngại cho làng giải trí lẫn tên tuổi nghệ sĩ Việt. 

Đọc thêm