'Ông Lê Thụy Hải nói có lý'

(PLVN) - Sau khi bài viết 'HLV Lê Thụy Hải lại 'phát ngôn sốc' khi U23 Việt Nam giã từ VCK U23 Châu Á', nhiều bạn đọc chia sẻ bình luận, ý kiến riêng về phát ngôn của ông Hải. Phần lớn ý kiến  cho rằng lần này ông Lê Thụy Hải nói có lý vì đội tuyển U23 Việt Nam chơi không ấn tượng như các giải đấu trước.
Dù có cố gắng, nhưng ở giải đấu này U23 Việt Nam chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ
Dù có cố gắng, nhưng ở giải đấu này U23 Việt Nam chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ

Một bạn đọc nêu quan điểm dưới bài viết: "Tôi thấy ông ấy nói có nhiều ý đúng, nếu như không thẳng thắn nhìn nhận và phân tích ngọn ngành ra thì không thể nào tiến xa được. Thuốc đắng giã tật, vậy nên hãy biết tiếp thu những ý kiến nhận xét không mấy dễ nghe của ông để thấy cái gì hợp lý thì sửa và làm theo”.

Độc giả Tạ Anh nhận định: “Trong bóng đá có sự sân si, ganh tỵ. Ông Hải lơ luôn phát biểu những ý kiến gây sốc không làm hài lòng người hâm mộ, nhưng cũng nên thừa nhận có những nhận định không thừa, không sai về hiện trạng bóng đá Việt Nam hiện nay. Đừng phủ nhận mà cần những góp ý đó để phân tích cái đúng, cái sai. BHL nhìn nhận ra để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu”.

Bạn đọc có nick Lãng tử phong lưu bày tỏ: “Tôi là người hâm mộ và theo dõi rất sát sao bóng đá Việt Nam từ cấp U cho đến đội tuyển quốc gia. Tôi cũng đọc rất nhiều bình luận và phân tích của ông Hải và nhiều bài bình luận tôi cũng không hài lòng, nhưng lần này theo tôi nhìn nhận và phân tích của ông Hải tôi thấy rất đúng.

Lứa cầu thủ U23 lần này còn thiếu nhiều thứ lắm, tư duy chiến thuật kém, thi đấu không rõ nét, kinh nghiệm thi đấu và tâm lý không ổn định, khâu dứt điểm thì chưa quyết đoán, cách phòng ngự chưa khoa học và tỉnh táo và thể lực cũng chưa được tốt”. 

Nhiều ý kiến ủng hộ quan điểm của ông Lê Thụy Hải
 Nhiều ý kiến ủng hộ quan điểm của ông Lê Thụy Hải 

Độc giả Hà Hùng cho rằng, ông Lê Thụy Hải là một HLV nhiều kinh nghiệm trong nghề ở Việt Nam. Vì thể, những góp ý của ông đáng được trân trọng.

Còn anh Võ Tiến Bắc và một số ý kiến khác tỏ ra trung lập: “Không thích ông này nhưng ông nói rất đúng. Chúng ta luôn bị ru ngủ trong chiến thắng và hay mơ quá”

Trong khi đó, có ý kiến cho rằng ông Lê Thụy Hải nói “tào lao”, ghen tỵ với thành công của bóng đá Việt Nam".

“Ông Hải lơ vẫn nói hay hơn làm. Ngồi một chổ mà phán như thánh vậy", bạn đọc Ngọc Lam bày tỏ. 

Philip Thọ đặt vấn đề, hãy để ông Hải dẫn dắt đội tuyển một lần xem kết quả ra sao?.

Sau thất bại của U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á, HLV Lê Thụy Hải cho rằng: "Chúng ta rất hay nhưng là hay với ta thôi. Tiến bộ không, rất tiến bộ. Giỏi không, rất giỏi nhưng với ta thôi. Nhưng so với nhiều đối thủ, chúng ta chưa tới cái tầm đấy.

Còn chức vô địch SEA Games nó khác với giải châu Á này lắm. Mà nếu hỏi dùng đội hình này có vô địch được SEA Games không thì rất khập khễnh.

Giờ ta phân tích, hàng thủ có hay không? Rất hay, nhưng nếu thiếu Văn Hậu thì sẽ kém đi. Thiếu Trọng Hoàng thì càng kém đi. Thiếu tiền vệ như Hùng Dũng, tả xung hữu đột, sức mạnh, động viên anh em, lên công về thủ rất toàn diện… cũng sẽ kém đi nhiều.

Chúng ta phải nói thật lòng, lực lượng của ta (ở VCK U23 châu Á) chưa đủ dày. Các cầu thủ bị xáo trộn các vị trí không phải sở trường nghĩa là lực lượng không dày. Thái Lan họ có thể thay 8 người so với trận trước, như thế nghĩa là lực lượng họ rất dày”.

Đọc thêm