Sau Rikvip sòng bạc online đánh bạc trá hình Gamvip.com 'lên ngôi'

(PLVN) -Thời gian vừa qua, Bộ Công an đã triệt phá đường dây đánh bạc fx88.com với quy mô lên tới 30.000 tỷ đồng. Quy mô của đường dây này lớn gấp 3 lần đường dây đánh bạc RikVip với sự bảo kê của 2 tướng công an Phan Văn Vĩnh và NguyễnThanh Hóa. Tuy nhiên, mới đây, loại hình tội phạm này vẫn đang ngày càng hoành hành với phương thức tinh vi nổi lên là đường dây Gamvip.com.
Trang đánh bạc trá hình Gamvip.com
Trang đánh bạc trá hình Gamvip.com

Theo tìm hiểu của phóng viên, đường dây đánh bạc của Manvip bị triệt phá, nhưng theo một con bạc thì đến thời điểm hiện tại đường dây này đã hoạt động trở lại với tên miền Manvipvn.club để vô tư sát phạt nhau.

Tương tự, qua công cụ tìm kiếm google thì đường dây đánh bạc Gamvip.com mặc dù đã bị phanh phui qua nhiều bài viết nhưng dường như vẫn chưa bị lực lượng chức năng xử lý nên cho đến thời điểm này thì đường dây này vẫn hoạt động ầm ầm, chẳng đóng website nào, mà còn mở thêm trang mới.

Đã có nhiều cơ quan thông tấn, báo chí vào cuộc phanh phui đường dây này
Đã có nhiều cơ quan thông tấn, báo chí vào cuộc phanh phui đường dây này

Chia sẻ với phóng viên, một “con bạc” tên H đã lần lượt truy cập vào các domain liên quan đến Gamvip.com từng được báo chí đề cập như r88.vin, w88.vin để chứng minh là loại hình này tất cả vẫn hoạt động bình thường.

Theo đó, các trang web này vẫn ngang nhiên đăng tải công khai danh sách đại lý, số điện thoại đường dây nóng... như thể đây là hoạt động hợp pháp.

Tiếp tục chia sẻ với phóng viên, con bạc này tiếp tục truy cập vào 1 trang web khác mang tên 1m88.vin. Trang web này có giao diện tương tự như các trang web ở trên và theo lời của H thì trang web này mới được đưa vào hoạt động được một thời gian ngắn.

 

Theo quan sát, đường dây Gamvip.com được hoạt động tương tự giống như đường dây của Rikvip đã bị Bộ công an triệt phá trong thời gian vừa qua.

Chỉ với chiếc điện thoại hoặc máy tính kết nối internet, người chơi có thể tham gia các sòng bài online này mọi lúc mọi nơi. Với mỗi trò chơi, bên phát hành tung ra một loại tiền như là manvip, xu, xèng, coi, rik…Người chơi sẽ có được tiền trong game bằng cách nạp tiền trực tiếp qua các loại thẻ cào viễn thông, thẻ cào game hoặc gián tiếp thông qua các đại lý. Sau đó, các game bài mới này cũng cho phép người chơi khi thắng, có thể được đổi từ tiền ảo thành thẻ cào điện thoại hay thậm chí là tiền mặt. Qua đó biến đây thành những hình thức đánh bạc trá hình.

 

Điểm khiến người ta ngỡ ngàng là ngoài sự chuyên nghiệp (giao diện bắt mắt, có đầy đủ các nền tảng từ điện thoại Android, Iphone hay máy tính, đủ các trò chơi để con sát phạt) thì những đường dây mới này gần như ngang nhiên hoạt động công khai, bất chấp việc con cá mập RikVip đã bị cơ quan chức năng triệt phá.

Các cổng game đều công khai số điện thoại đường dây nóng, fanpage hỗ trợ, cổng chat trực tuyến ngay trên trang chủ. Truy cập các fanpage, có thể thấy các hoạt động diễn ra rất sôi động, khi các bài viết được đưa lên hàng ngày và luôn thu hút hàng trăm lượt tương tác, bình luận. Không những thế, ngay đến danh sách các đại lý, cũng được đăng tải hoàn toàn công khai, chi tiết đến cả tên, số điện thoại, khu vực mà đại lý đảm nhiệm cho đến facebook cá nhân.

Trao đổi với các cơ quan báo chí, Luật sư Đặng Văn Khải, Công ty Luật TNHH An Định nhận xét các đối tượng vận hành những đường dây đánh bạc trá hình trên mạng như gamvip.com đã phạm tội: “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 322 của Bộ Luật hình sự. Với hành vi có tính chất chuyên nghiệp như hiện tại, các đối tượng đã phạm tình tiết tăng nặng với khung hình phạt: phạt tù tối đa từ 5 năm đến 10 năm.

Luật sư Khải đánh giá khung hình phạt hiện tại đã tương đối nặng, đủ sức răn đe. Tuy nhiên, với mối lợi rất lớn thu được từ loại hình tội phạm này, khiến những kẻ cầm đầu mờ mắt, sẵn sàng thực hiện hành vi phạm pháp bằng mọi giá. Luật sư Khải nhận định không loại trừ khả năng đường dây Gamvip.com ngang nhiên hoạt động như vậy là nhờ đã nhận được sự tiếp tay nào đó, giống như RikVip trước đây. Do đó, rất cần cơ quan chức năng sớm vào cuộc tránh những hậu quả nghiêm trọng cho xã hội như với đường dây RikVip.

Luật sư Khải cho biết loại hình đánh bạc qua mạng thường dẫn đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đến mức, có những quốc gia tuy hợp pháp hóa đánh bạc tại casino như Australia, nhưng Quốc hội nước này vẫn phải ban hành 1 đạo luật cấm gần như toàn bộ các loại hình đánh bạc qua mạng tại xứ sở chuột túi.

Trên cơ sở đó, luật sư Khải khuyến nghị: “Bất chấp những vụ án liên tiếp được phanh phui, với quy mô lên tới hàng ngàn tỷ, mà vẫn có những đường dây ngang nhiên hoạt động, thì đây thực sự là hồi chuông báo động về sự nở rộ của hình thức tội phạm mối nổi này. Có lẽ đã đến lúc cơ quan chức năng cần dành sự quan tâm đặc biệt, cần quyết liệt vào cuộc xử lý loại hình tội phạm gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội này”.

Đọc thêm