GS.TS Bs Nguyễn Anh Trí: 'Sự cố y khoa ở Hòa Bình thực sự là một nỗi đau'

(PLO) - Chia sẻ bên hành lang Quốc hội sáng nay về sự cố y khoa nghiêm trọng khiến 7 người tử vong khi đang chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho rằng, đó thực sự là một nỗi đau.
GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương
GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương

GS. TS Nguyễn Anh Trí chia sẻ: Là người làm chuyên môn, ngay khi xảy ra sự cố, ông đã được các đồng nghiệp ở tỉnh Hòa Bình gọi điện xin ý kiến tư vấn về mặt chuyên môn. "Với tư cách là một cán bộ ngành y tế, tôi phải phát biểu rằng đây là một nỗi đau, một sự cố y khoa rất nghiêm trọng, rất đáng phải rút kinh nghiệm", Giáo sư Trí bày tỏ. "Tôi cũng xin được chia sẻ nỗi đau, mất mát của các gia đình bệnh nhân và sự đau đớn của các cán bộ y tế bệnh viện đa khoa của tỉnh Hòa Bình cũng như của các cán bộ y tế trong toàn ngành".

Ông cho rằng, để có kết luận chính thức, cần phải có điều tra khảo sát kỹ lưỡng hơn. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của một bác sỹ đầu ngành, Giáo sư này nhận định nguyên nhân vụ việc nhiều khả năng do bệnh nhân bị sốc. “Có thể là nước, thuốc, mà nhiều người cùng sử dụng chứ không phải đơn lẻ”, – ông lý giải.  

GS Trí cũng cho biết đây là sự cố y khoa lần đầu tiên xảy ra trong chạy thận nhân tạo ở Việt Nam: “Thực tế mà nói, sốc phản vệ không ai giỏi mà có thể nói trước được. Thậm chí tiêm vitamin C cũng có thể sốc phản vệ, tử vong ngay, truyền máu cũng có thể sốc. Một sự cố mà xảy ra với cả 18 người, 6 người tử vong ngay, và một người tử vong sau đó thì đây phải nói là lần đầu tiên, rất đáng tiếc”.

Về phương án xử lý, ông cho rằng trước mắt cần tập trung cứu chữa, tiếp tục xử lý các trường hợp đang chạy thận nhân tạo ở bệnh viện với sự giúp đỡ của các bệnh viện trong khu vực. Mặt khác, ông mong muốn Bộ Y tế tiến hành rút kinh nghiệm để phổ biến cho cả nước.

“Tôi cho rằng riêng cơ sở đó, nên tạm thời dừng hoạt động để vừa rút kinh nghiệm, vừa rà soát trang thiết bị, rà soát lại đường dẫn, nước thuốc… để có bằng chứng  xác thực, đảm bảo sự an toàn cho bệnh nhân", GS Trí đề nghị. 

GS đề nghị cơ quan chức năng nên công bố nguyên nhân sớm: “Tôi đã nói điều này với giám đốc bệnh viện đa khoa Hòa Bình. Bệnh nhân tử vong cũng đã tử vong rồi. Tôi xin cam đoan không có bác sỹ nào trong quá trình hành nghề của mình mà lại mong muốn có ai đó gặp sự cố. Đây là sự cố thực sự, không phải giấu. Có nguyên nhân là phải phổ biến ngay, để rút kinh nghiệm, để đề phòng. Tôi tin lãnh đạo Tỉnh, bộ cũng sẽ nghĩ như thế, tôi ủng hộ tinh thần đó.”

GS Trí cho biết thêm, hiện cả nước có rất nhiều trung tâm chạy thận. Sự cố y khoa vừa qua rất đau lòng, nhưng nó là việc thường xuyên xảy ra trong quá trình hành nghề ở bất cứ quốc gia nào. "Vấn đề của chúng ta là làm sao để nó thấp nhất, ít nhất, hậu quả ít nghiêm trọng. Rất đáng phải rút kinh nghiệm nhưng không nên sợ. Chúng ta đừng có thái độ quá hoang mang. Cán bộ y tế lại càng không được hoang mang. Vì cán bộ y tế mà hoang mang sẽ dẫn đến nhiều điều đáng tiếc”, ông nhắn nhủ.

Cũng theo GS. TS Nguyễn Anh Trí, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Y tế, các cơ quan, ban, ngành, các chuyên gia đầu ngành đã tích cực vào cuộc, chung tay cứu chữa bệnh nhân, giải quyết sự cố. "Với con mắt y khoa, tôi thấy xử lý rất hợp lý. Tôi mong dư luận, xã  hội cộng đồng hết sức bình tĩnh để tháo gỡ", ông nói.

Đọc thêm