Hà Giang: Kiểm lâm thu giữ gần 3.500m3 gỗ nghiến khai thác lậu

(PLVN) - Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang, TP Hà Giang vừa phát hiện và tịch thu 3,484m3 gỗ nghiến khai thác trái phép tại thôn Tân Sơn, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên.
Lực lượng chức năng tịch thu số gỗ khai thác trái phép tại gia đình ông Mìn.
Lực lượng chức năng tịch thu số gỗ khai thác trái phép tại gia đình ông Mìn.

Theo đó, ngày 23/12, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang, TP. Hà Giang nhận được tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân. Thông tin cho biết, tại gia đình ông Thào Mí Mìn, trú tại thôn Tân Sơn, xã Tả Nhìu, huyện Xín Mần đang tàng trữ khối lượng lớn gỗ nghiến dạng thanh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng  trực tiếp đến xác minh và làm việc với gia đình ông Thào Mí Mìn.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại gia đình ông Mìn đang cất giữ 56 thanh gỗ nghiến, với tổng khối lượng 3,484m3. Qua làm việc, ông Mìn không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc gỗ, đồng thời thừa nhận toàn bộ số gỗ trên do gia đình tự khai thác trái phép trên rừng về. Lực lượng chức năng đã tịch thu toàn bộ số gỗ nêu trên để điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Gỗ nghiến được xem là loại gỗ cao cấp, được ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống hằng ngày, do đó, loại gỗ này luôn bị các đối tượng lâm tặc truy tìm và chặt hạ. Tình trạng này xảy ra thường xuyên tại các khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Theo lực lượng kiểm lâm thành phố, việc khai gỗ lậu không những dẫn tới cạn kiệt nguồn gỗ quý, ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng mà còn gây ra nhiều hậu quả khôn lường đặc biệt vào mùa mưa lũ. Tuy nhiên, vì cái lợi trước mắt, nhiều người vẫn bất chấp khai thác gỗ nghiến một cách ồ ạt, tinh vi khiến lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý./.

Đọc thêm