Hà Giang liên tiếp phát hiện nhiều công dân nhập cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các công dân khai nhận có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Giang, xuất cảnh trái phép sang làm thuê tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) từ đầu năm 2021
Cán bộ Đồn Biên phòng Xín Cái lấy lời khai các công dân nhập cảnh trái phép. ảnh:baohagiang
Cán bộ Đồn Biên phòng Xín Cái lấy lời khai các công dân nhập cảnh trái phép. ảnh:baohagiang

Ngày 4/12, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 3 vụ với 4 công dân nhập cảnh trái phép qua khu vực các Mốc 434 và 450 thuộc địa bàn xã Thượng Phùng.

Sáng ngày 5/12, tại khu vực Mốc 465+600 thuộc địa bàn thôn Xín Phìn Chư, xã Thượng Phùng, chốt kiểm soát bảo vệ biên giới khu vực mốc 465 của Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện, bắt giữ 6 công dân vượt hàng rào biên giới vào địa bàn.

Cùng ngày, tại khu vực Mốc 438 thuộc địa bàn thôn Khai Hoang 2, xã Thượng Phùng, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ 4 công dân nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Các công dân trên khai nhận có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Giang, xuất cảnh trái phép sang làm thuê tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) từ đầu năm 2021 đến nay, do không tìm được việc làm nên đã tìm cách nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới để về Việt Nam.

Đồn Biên phòng Xín Cái đã tổ chức phun khử khuẩn hành lý, đo thân nhiệt, hoàn thành các thủ tục pháp lý, bàn giao số công dân trên cho khu cách ly tập trung theo quy định.

Đọc thêm