Hạ Long: Vì sao chính quyền phường Hồng Hải không có lãnh đạo điều hành công việc?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 20/10, ông Lưu Mạnh Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hồng Hải thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, “việc chính quyền phường Hồng Hải không có lãnh đạo điều hành là đúng, nhưng chỉ một hôm thứ 2 (ngày 18/10) vừa qua thôi”.
Trụ sở UBND phường Hồng Hải thành phố Hạ Long.
Trụ sở UBND phường Hồng Hải thành phố Hạ Long.

Theo phản ánh của người dân về việc đến UBND phường Hồng Hải làm thủ tục hành chính nhưng không có lãnh đạo bên chính quyền xử lý công việc, ngay sáng thứ 3 ngày 19/10, phóng viên đã có mặt tại phường Hồng Hải tìm hiểu sự việc.

Cán bộ của phường Hồng Hải cho biết, mọi việc bây giờ phải đợi có lãnh đạo UBND phường vì Chủ tịch UBND phường thì mới bị đình chỉ công tác hôm 16/10, còn một Phó Chủ tịch đã chuyển công tác lên hành chính công Thành phố, một Phó Chủ tịch đi Hà Nội học cao cấp chính trị từ lâu.

Được biết trước đó, tối ngày 16/10, Thành phố Hạ Long tổ chức Đoàn kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và công tác kiểm tra của Ban Chỉ đạo các xã, phường.

Tại thời điểm kiểm tra tại Nhà hàng Hồng Hạnh 2 (phường Hồng Hải), nhà hàng Hồng Minh (phường Hà Khẩu), quán gà tươi Mạnh Hoạch (phường Hoành Bồ), Đoàn Kiểm tra phát hiện chủ cơ sở dịch vụ chưa thực hiện nghiêm túc việc yêu cầu khách hàng thực hiện việc quét mã QR-Code; chưa điều chỉnh phương án phòng chống dịch trong tình hình mới.

Do đó, Thành phố đã thực hiện ngay việc đóng cửa 3 nhà hàng và ban hành Thông báo tạm đình chỉ nhiệm vụ đối với Chủ tịch UBND phường Hồng Hải, Hà Khẩu, Hoành Bồ vì có cơ sở vi phạm thuộc địa bàn quản lý, trong thời gian 15 ngày để tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong phòng chống dịch.

Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục thông tin.

Đọc thêm