Hà Nam: Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ XI sẽ diễn ra vào ngày 8/9

(PLVN) -Sáng 4/9, UBND tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị nghe Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ XI.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ XI chủ trì. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo kế hoạch, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ XI sẽ diễn ra vào ngày 8/9 và được truyền hình trực tiếp tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, các nội dung cơ bản như báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước, kịch bản đại hội, lựa chọn các bài tham luận… đã hoàn thành. 

Để phục vụ đại hội diễn ra an toàn, Sở Y tế đã giao Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phun khử khuẩn bên trong nhà văn hóa trung tâm tỉnh, bố trí đội chăm sóc sức khỏe phục vụ đại biểu dự đại hội; chuẩn bị lực lượng đo thân nhiệt các khách mời, đại biểu trước khi vào dự đại hội. Công an tỉnh đã chuẩn bị các phương án, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình diễn ra đại hội. 

Đồng chí Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.
 Đồng chí Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lụa nhấn mạnh Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ XI là sự kiện quan trọng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025).  Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ - cơ quan thường trực của Ban tổ chức Đại hội và các sở, ngành thành viên tập trung bám sát các nhiệm vụ được phân công. 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản, kịch bản chương trình, danh sách khách mời và công tác hậu cần phục vụ đại hội. Phối hợp với Sở VH-TT&DL, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tổng duyệt chương trình vào chiều mùng 6/9. Phóng sự phát tại đại hội cần được rút ngắn, vừa bảo đảm nội dung tuyên truyền và thời gian đại hội. Sở VH-TT&DL tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức, trang trí, khánh tiết tại khu vực Nhà văn hóa trung tâm tỉnh.

UBND TP Phủ Lý cần phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, Sở VH-TT&DL tổ chức tốt công tác tuyên truyền; chuẩn bị các điều kiện, nội dung chương trình Lễ dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sĩ  tại Đền Liệt sĩ tỉnh, phường Lam Hạ, TP Phủ Lý; tăng cường chỉnh trang đô thị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo hệ thống tuyên giáo, các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình ở các lĩnh vực trước, trong và sau đại hội. Sở Y tế cần bảo đảm các điều kiện về phòng, chống dịch Covid-19; chăm sóc, bảo vệ sức khỏe các đại biểu dự đại hội. 

Đọc thêm