5 điểm có hoạt động mại dâm tại Hà Nội

(PLO) - Thống kê từ cơ quan chức năng, Hà Nội hiện có 5 điểm có biểu hiện mại dâm và 10 điểm, tụ điểm nghi ngờ có hoạt động mại dâm.

Thông tin về tình hình công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn TP Hà Nội năm 2018 tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 27/11, ông Phùng Quang Thức – Chi cục trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB& XH) TP Hà Nội – cho biết, hiện thành phố có 5.792 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ phát sinh tệ nạn xã hội…

Hiện có 5 điểm có biểu hiện mại dâm, gồm: khu vực đường Hồng Hà, Phạm Ngũ Lão, Dốc Bác Cổ (quận Hoàn Kiếm); phố Yersin – vườn hoa Pasteur, Nguyễn Huy Tự, Trần Khánh Dư (quận Hai Bà Trưng); đường Giải Phóng, bến xe Giáp Bát (quận Hoàng Mai); khu vực công viên Hòa Bình (quận Bắc Từ Liêm); đường Liễu Giai (quận Ba Đình). Ngoài ra, còn 10 điểm, tụ điểm nghi ngờ có hoạt động mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Chi cục trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội cho biết thêm, trong năm 2018, xử lý vi phạm hành chính 472 người bán dâm, đều là nữ, trong đó có 1 người dưới 18 tuổi.

Công an các cấp đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá 158 vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm, bắt giữ 672 đối tượng.

Về tệ nạn nghiện ma túy và sử dụng ma túy, theo thống kê của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an TP Hà Nội, tính đến ngày 15/11, trên địa bàn thành phố hiện có 13.402 người nghiện ma túy và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý. 

Đọc thêm