Bí thư Hà Nội yêu cầu nhận dạng các loại tội phạm mới

(PLO) -Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 vào sáng qua (3/1) của Ban nội chính Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đề nghị ngành Nội chính đề xuất những giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí nhất là những lĩnh vực: công tác cán bộ, quản lý đất đai, tài nguyên, tài chính, thuế, sử dụng tài sản công…
Bí Thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị
Bí Thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị

Xử lý nhiều điểm nóng

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thế Toàn, năm 2017, các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp nhận trên 28 nghìn lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận và xử lý trên 40 nghìn đơn thư các loại. 

Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, công tác dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), đã tiếp nhận và thụ lý theo thẩm quyền 3.561 vụ, giải quyết 2.869 vụ. 723 tổ chức, đơn vị đã triển khai kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động.

Thành phố đã thành lập 3 đoàn kiểm tra, tiến hành rà soát các vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp, các vụ việc công dân khiếu kiện bức xúc trên địa bàn thành phố để tập trung chỉ đạo giải quyết; đã xác định và đưa 82 vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp vào danh sách vụ việc cần tập trung chỉ đạo giải quyết. Với sự chỉ đạo quyết liệt, tăng cường theo dõi kiểm tra, tháo gỡ khó khăn nên nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài của các địa phương đã được giải quyết. Đến nay đã đưa 45 vụ việc ra khỏi danh sách vụ việc tồn đọng, phức tạp cần theo dõi, chỉ đạo; số vụ việc còn lại đang tiếp tục, quyết liệt chỉ đạo.

Đẩy lùi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải Bí yêu cầu ngành Nội chính, đề xuất những giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí nhất là những lĩnh vực: công tác cán bộ, quản lý đất đai, tài nguyên, tài chính, thuế, sử dụng tài sản công… Hướng dẫn thực hiện việc bảo vệ người phản ánh, tố giác, đấu tranh chống suy thoái, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng trong cán bộ, đảng viên, công chức.

Bí thư Thành ủy lưu ý các cơ quan nội chính phải nhận dạng cơ cấu tội phạm, đặc biệt là những loại tội phạm mới xuất hiện, có xu hướng gia tăng như tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, hàng giả, vi phạm an toàn thực phẩm, ma tuý, cướp tài sản... để tập trung giải pháp khắc phục; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là các băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, sử dụng vũ khí nóng hoặc núp bóng các doanh nghiệp, hoạt động cho vay nặng lãi và thu nợ thuê đang nổi lên những hình thái mới trong thời gian qua. 

Bí thư Thành uỷ Hà Nội cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án, không để tồn đọng kéo dài; nâng cao chất lượng xét xử không bỏ lọt tội phạm, không để oan người vô tội, hạn chế đến mức thấp nhất án bị hủy, cải sửa; Tòa án phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp tổ chức các phiên tòa xét xử các vụ án trọng điểm, nhạy cảm, các vụ việc nghiêm trọng được dư luận quan tâm bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật.

Đọc thêm