Công bố 'Bách khoa thư Hà Nội - phần Hà Nội mở rộng'

(PLO) - Sáng qua (5/10), Thành ủy, HĐND và UBND TP Hà Nội đã tổ chức lễ tổng kết công tác biên soạn và xuất bản bộ sách “Bách khoa thư Hà Nội giai đoạn 2-phần Hà Nội mở rộng”.
Công bố 'Bách khoa thư Hà Nội - phần Hà Nội mở rộng'

Đây là bộ Bách khoa thư thứ hai ra đời kế tiếp bộ Bách khoa thư Hà Nội gồm 18 tập về Hà Nội theo địa giới cũ, xuất bản năm 2010 nhân Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. “Bách khoa thư Hà Nội giai đoạn 2-phần Hà Nội mở rộng” có độ dài 6.000 trang nêu quá trình lịch sử, từ năm 1010, khi Vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long, đến khi hợp nhất với Hà Nội năm 2008.

Phát biểu tại lễ tổng kết, GS. Lê Xuân Tùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ nhiệm công trình cho biết, “Bách khoa thư Hà Nội-phần Hà Nội mở rộng” gồm 14 tập (Kinh tế, Khoa học và Công nghệ, Văn học, Du lịch, Phong tục và Lễ hội, Y tế, Thể dục Thể thao, Địa lý, Lịch sử-Chính trị…) với số lượng 500 bộ, mỗi bộ 14 tập bằng tiếng Việt.

Không gian nghiên cứu là vùng đất Hà Nội mở rộng gồm tỉnh Hà Tây (cũ), huyện Mê Linh (trước đây thuộc tỉnh Vĩnh Phúc) và 4 xã trước đây thuộc tỉnh Hòa Bình.

Đọc thêm