Hà Nội: Bảo đảm điều kiện tốt nhất cho tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố

(PLVN) - Tại Thông báo kết luận hội nghị giao ban Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội (Đại hội), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng (Trưởng Tiểu ban) yêu cầu duy trì công tác theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội xung quanh trong thời gian diễn đại hội đảng bộ các cấp.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận buổi làm việc với huyện Ba Vì về công tác chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận buổi làm việc với huyện Ba Vì về công tác chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp

Các cơ quan chức năng có liên quan đã chủ động phối hợp tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ngăn chặn các trang mạng xã hội có nội dung chống phá Đảng và Nhà nước, bảo vệ quan điểm đường lối của Đảng trước thời gian diễn Đại hội, nhất là trong dịp tổ chức lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào dự thảo các văn kiện. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình diễn biến dịch Covid-19 để kịp thời tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tổ chức phục vụ đại hội.

Công an TP, Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về “bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh, phản bác các thông tin bịa đặt, xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên địa bàn TP trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp”; thực hiện rà soát, bổ sung nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong triển khai các nhiệm vụ phục vụ đại hội; triển khai kế hoạch tổ chức tập huấn công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian diễn ra Đại hội... 

Đọc thêm