Hà Nội cấm toàn bộ phương tiện đi dưới gầm cầu vượt Láng Hạ

Sở GTVT Hà Nội vừa quyết định cấm tất cả các phương tiện đi dưới gầm cầu vượt Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng để phục vụ thi công gia cường cầu vượt thuộc hợp phần phát triển xe buýt nhanh (BRT) Yên Nghĩa – Kim Mã.
Từ ngày 26/11 đến 4/12, các phương tiện có nhu cầu đi từ Huỳnh Thúc Kháng - Thái Hà theo hướng Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ đến điểm quay đầu Vũ Ngọc Phan - Thái Hà (hướng đường màu xanh)
Từ ngày 26/11 đến 4/12, các phương tiện có nhu cầu đi từ Huỳnh Thúc Kháng - Thái Hà theo hướng Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ đến điểm quay đầu Vũ Ngọc Phan - Thái Hà (hướng đường màu xanh)

Ông Vũ Hà – Giám ­đốc Ban QLDA Đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội cho biết, đơn vị này rào chắn hướng đi Huỳnh Thúc Kháng – Thái Hà qua gầm cầu vượt từ 26/11 đến 4/12. Từ ngày 5/12 đến 15/12, đơn vị này sẽ rào chắn hướng đi Thái Hà – Láng Hạ.

Sở GTVT Hà Nội cũng cấm taxi hoạt động trong khu vực vào giời cao điểm ở tất cả các ngày, kể cả ngày lễ, cuối tuần. Cụ thể, các phương tiện xe taxi không được phép hoạt động trong giờ cao điểm sáng từ 6h00 đến 9h00 và chiều từ 16h00 đến 19h00 hàng ngày (trừ các xe chở bệnh nhân cấp cứu, người già, người tàn tật, phục vụ sự cố) tại các khu vực nút giao thông Huỳnh Thúc Kháng – Thái Hà – Láng Hạ.

Trong phương án phân luồng, Sở GTVT Hà Nội cảnh báo các phương tiện hạn chế lưu thông qua khu vực nút giao Thái Hà – Huỳnh Thúc Kháng trong thời gian thi công tại các nút giao thông Cầu vượt Thái Hà – Láng, Nguyễn Chí Thanh – Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà – Chùa Bộc và Láng Hạ - La Thành – Giảng Võ.

Từ ngày 5-15/12, các phương tiên có nhu cầu đi từ Thái Hà - Huỳnh Thúc Kháng theo hướng Thái Hà - Láng Hạ - đến điểm quay đầu Thành Công - Huỳnh Thúc Kháng (hướng đường màu xanh)
Từ ngày 5-15/12, các phương tiên có nhu cầu đi từ Thái Hà - Huỳnh Thúc Kháng theo hướng Thái Hà - Láng Hạ - đến điểm quay đầu Thành Công - Huỳnh Thúc Kháng (hướng đường màu xanh)

Giám đốc Ban QLDA Đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội cho biết, việc tổ chức rào chắn phục vụ thi công gia cường chắc chắn sẽ gây khó khăn cho việc lưu thông qua nút vì hiện tại mật độ phương tiện đã rất đông. Chính vì vậy, Sở GTVT đã có phương án phân luồng, cảnh báo giao thông từ xa kết hợp với hạn chế phương tiện lưu thông qua nút trong giờ cao điểm.

Theo đại diện Sở GTVT Hà Nội, hiện nay xung quanh khu vực đã có các tuyến đường “đối ứng” để giảm lưu lượng giao thông qua nút Láng Hạ - Thái Hà như: đường Nguyễn Chí Thanh, đường Hoàng Cầu – Hào Nam; đường Láng, đường La Thành, Cát Linh, Núi Trúc, Ngọc Khánh… Người dân có thể chủ động lộ trình lưu thông trên những tuyến đường trên để tránh phải đi qua khu vực thi công công trình.

Đọc thêm