Hà Nội: Dư âm trận mưa lớn bất ngờ, nhiều tuyến phố ngập nặng

(PLO) - Tối 7/7, cơn mưa lớn kéo dài 3-4 giờ khiến nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội rơi vào cảnh ngập nặng, ảnh hưởng xấu đến cuộc sống người dân và các phương tiện tham gia giao thông.

Khoảng 19h ngày 7/7, nhiều khu vực trên địa bàn Thủ đô Hà Nội bắt đầu có mưa lớn kèm theo dông và gió mạnh, khiến nhiều tuyến phố khu vực nội thành rơi vào tình trạng ngập úng.

Theo ghi nhận của phóng viên, mưa lớn đã khiến cho nhiều tuyến đường Cầu Giấy, Trần Thái Tông, Nam Từ Liêm ... ngập sậu trong nước. Nhiều xe máy, ô tô bị chết máy khi đi qua khu vực ngập.

Một số hình ảnh các tuyến phố Hà Nội ngập úng sau mưa lớn: 

Mưa lớn kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ khiến nhiều tuyến phố bị ngập, các phương tiện di chuyển khó khăn.
Mưa lớn kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ khiến nhiều tuyến phố bị ngập, các phương tiện di chuyển khó khăn.
Khu vực Trần Quốc Hoàn – Nguyễn Phong Sắc ngập sâu trong nước. Có chỗ ngập quá nửa xe.
Khu vực Trần Quốc Hoàn – Nguyễn Phong Sắc ngập sâu trong nước. Có chỗ ngập quá nửa xe. 
Người dân bì bõm “ chạy mưa” khu vực chợ Nhà Xanh.
Người dân bì bõm “ chạy mưa” khu vực chợ Nhà Xanh.
Cảnh ngập sâu,lún bánh xe máy ở phố Trung Kính, hàng loại phương tiện chết máy.
Cảnh ngập sâu,lún bánh xe máy ở phố Trung Kính, hàng loại phương tiện chết máy.
Mưa lớn bất ngờ gây ảnh hưởng xấu đến đời sống sinh hoạt người dân
Mưa lớn bất ngờ gây ảnh hưởng xấu đến đời sống sinh hoạt người dân

Theo công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, tính đến 21h40 tối qua, lượng mưa đo được tại khu vực Dương ĐÌnh Nghệ (Cầu Giấy) là 91,6mm ; khu vực Nghĩa Đô (Cầu Giấy) là 81,1 mm ; khu vực Văn Miếu (Đống Đa) là 72,5 mm ; khu đô thị Văn Phú (Hà Đông) là 74,8 mm.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện có một vùng mây đối lưu phát triển gây mưa rào và going ảnh hưởng đến các quận nội thành Hà Nội như : Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoàng Mai. Đống Đa,….

Dự báo hôm nay (8/7) khu vực Hà Nội tiếp tục có mưa, mưa rào và rải rác có giông, người dân cần đề phòng khi tham gia giao thông.

Đọc thêm