Hà Nội nỗ lực không để bùng phát ổ dịch trên địa bàn

(PLVN) - Sáng 17/3, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và quận Ba Đình.
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của TP Hà Nội giao ban trực tuyến dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban chỉ đạo.
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của TP Hà Nội giao ban trực tuyến dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban chỉ đạo.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh nhiệm vụ hàng đầu hiện nay là phòng chống dịch, cố gắng không để bùng phát ổ dịch trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu quận xây dựng kế hoạch cụ thể phản ứng trong trường hợp xấu; rà soát năng lực chuẩn bị, đặc biệt là nguồn nhân lực cho công tác phòng chống dịch, lưu ý bảo đảm phương án nhân sự, vật tư; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng để người dân, cán bộ, đảng viên hiểu rõ được tính nguy hiểm của dịch bệnh; sát sao việc rà soát các cơ sở lưu trú, mở rộng diện lưu trú ra tất cả các nước nhập cảnh sau ngày 6/3/2020, tất cả các trường hợp này đều phải lấy mẫu xét nghiệm.

Ông Chung cũng yêu cầu quận tổ chức quản lý chặt chẽ tất cả các trường hợp nghi nhiễm thuộc diện quản lý trên địa bàn; phải chuẩn bị phương án trên tinh thần sẵn sàng cho hàng nghìn người cách ly tại nhà trong trường hợp xấu nhất…

Còn quận Ba Đình, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh việc xét nghiệm để phát hiện sớm, có phương án cách ly ngay lập tức, đồng thời cho hay, sắp tới, TP sẽ xét nghiệm trên diện rộng như kinh nghiệm thành công của một số nước…

Cùng ngày, đoàn kiểm tra số 4 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Đào Đức Toàn làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tại huyện Gia Lâm và quận Long Biên. 

Đọc thêm