Hà Nội tập trung phòng, chống xâm hại trẻ em

(PLVN) - Theo tin từ Văn phòng UBND TP Hà Nội, báo cáo Quốc hội tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/6/2019, UBND TP Hà Nội cho biết, từ năm 2015 đến tháng 6/2019, toàn TP đã xử phạt hành chính 23 vụ, 42 đối tượng xâm hại trẻ em. Trong 6 tháng đầu năm 2019, số vụ bị xử phạt hành chính là 4 vụ với 12 đối tượng. 
ảnh minh họa
ảnh minh họa

TP Hà Nội khẳng định, trong 5 năm qua, UBND TP đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, chính sách liên quan đến phòng, chống xâm hại trẻ em như Luật Trẻ em năm 2016 với nhiều hình thức đa dạng, phong phú tổ chức tập huấn, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, chiến dịch truyền thông, in ấn và cấp phát các sản phẩm truyền thông... 100% trẻ em trong các vụ việc được phát hiện, can thiệp, trợ giúp hiệu quả.

Công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố đã được thực hiện nghiêm túc. TP cũng đã chỉ đạo đấu tranh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc có tính chất phức tạp, nghiêm trọng, phương thức thủ đoạn man rợ, thực hiện hành vi phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng… gây bức xúc, hoang mang trong dư luận xã hội. 

Đọc thêm