Hà Nội xem xét trách nhiệm cán bộ liên quan để xảy ra tình trạng “bảo kê”

(PLO) - Chiều 28/9, tại Hội nghị trực tuyến giao ban công tác UBND TP Hà Nội quý III và 9 tháng năm 2018, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Đỗ Viết Bình cho biết, hiện Công an quận và Công an TP vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ có hay không hành vi cưỡng đoạt tài sản của tiểu thương chợ Long Biên dưới hình thức “bảo kê”. 
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì hội nghị
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì hội nghị

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Chủ tịch UBND quận Ba Đình chỉ đạo lực lượng Công an quận Ba Đình khẩn trương điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, không tái diễn tình trạng “bảo kê”.

Đồng thời xem xét, kiểm điểm trách nhiệm các cán bộ liên quan, kể cả Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực này. Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, các đơn vị chức năng liên quan cũng phải nghiêm túc kiểm điểm, báo cáo kết quả về Thành uỷ, UBND TP trước ngày 5/10.

“Trước mắt, UBND quận Ba Đình phải chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự quận xuống bám địa bàn, giám sát hoạt đọng vận chuyển, kinh doanh tại chợ Long Biên, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho tiểu thương”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.  

Đọc thêm