Học sinh tiểu học cũng hào hứng hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam

(PLO) - Thực hiện  sự chỉ đạo của Ngành giáo dục về việc tổ chức " Ngày pháp luật nước cộng hòa XHCNVN" trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018. Hôm qua (12/11) trường TH Dịch Vọng B đã tổ chức Hội thi Rung chuông vàng: Hưởng ứng "Ngày pháp luật nước cộng hòa XHCN Việt Nam" năm 2018.
Học sinh tiểu học cũng hào hứng hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam

Đến dự chương trình có Luật sư Nguyễn Tiến Quang – Phó chủ tịch chi hội Luật gia Thành phố Hà Nội – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc hãng Luật Key Việt Nam – Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội, về phía nhà trường, có cô giáo Đỗ Thị Mai - Hiệu trưởng nhà trường, các thầy cô giáo trong BGH, các thầy cô giáo trong Hội đồng sư phạm. Và đặc biệt là sự có mặt đông đủ các em học sinh.

Tham dự Hội thi Rung chuông vàng: Hưởng ứng "Ngày pháp luật nước cộng hòa XHCN Việt Nam" năm 2018 là 30 thí sinh tiêu biểu khối 5.

 

Các thí sinh đã phải trải qua 20 câu hỏi liên quan đến nội dung kiến thức về Pháp luật Việt Nam: Vòng 1, các em sẽ tham gia trả lời 10 câu hỏi hiểu biết về Luật An toàn giao thông. Sang vòng 2 sẽ là 10 câu hỏi Hiểu biết về quyền và bổn phận của trẻ em.

BTC đã đưa ra các câu hỏi với các câu trả lời dưới  hình thức trắc nghiệm. Sau khi đọc câu hỏi, các thí sinh sẽ có 5 giây suy nghĩ và viết đáp án A, B, C, D lên bảng đáp án. Khi BTC yêu cầu giơ bảng đáp án, đề nghị tất cả các thí sinh sẽ giơ bảng. Thí sinh nào có đáp án đúng sẽ ở lại sàn thi đấu, Thí sinh nào trả lời sai, xin mời rời sàn thi đấu và trở về ghế ngồi dành cho thí sinh bị loại.

Kết thúc cuộc thi, có tới 14 em đã trả lời trọn vẹn cả 20 câu hỏi của thi!

 

Nói về ý nghĩa của Ngày Pháp luật,  thầy Nguyễn Văn Quyết - Tổng phụ trách nhà trường - cho biết: Ngày 09 tháng 11 năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được ban hành. Sau Hiến pháp năm 1946, nước ta đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 , Hiến pháp năm 1992 và hiến pháp sửa đổi năm 2013. Ngày 09/11 là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . Ngày Pháp luật được tổ chức để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Không chỉ có 30 thí sinh tham dự Rung chuông vàng, mà các bạn học sinh của Tiểu học Dịch Vọng B đều rất hào hứng với chương trình.
Không chỉ có 30 thí sinh tham dự Rung chuông vàng, mà các bạn học sinh của Tiểu học Dịch Vọng B đều rất hào hứng với chương trình.

Thông qua Ngày Pháp luật, giúp cho mọi tổ chức, cá nhân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật; là cơ hội để tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng thông qua những cách thức khác nhau. Những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội; hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp.

Ngày Pháp luật khơi dậy trong mọi cá nhân ý thức về trách nhiệm, bổn phận và quyền lợi của mình khi tham gia vào các sinh hoạt của đời sống chính trị và đời sống xã hội. Do vậy, Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật./.

Đọc thêm