Thảo luận để phát huy vai trò của ASEAN trong khu vực và quốc tế

Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sáng 24/5, Trường ĐH Luật Hà Nội đã tổ chức Hội thảo “Pháp luật ASEAN – 50 năm hình thành và phát triển”.
TS Chu Mạnh Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội phát biểu khai mạc hội thảo.
TS Chu Mạnh Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội Chu Mạnh Hùng nêu rõ, ra đời vào ngày 8/8/1967 với 5 quốc gia thành viên, trải qua 50 năm hình thành và phát triển, ASEAN đã và đang ngày càng khẳng định được vai trò của mình trên nhiều lĩnh vực trong hợp tác nội khối và ngoại khối.

ASEAN đã xây dựng được khuôn khổ hợp tác toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực nền tảng quan trọng cho sự ổn định, phát triển của mỗi quốc gia thành viên cũng như khu vực đồng thời xây dựng khung pháp lý – chính trị khá đầy đủ làm cơ sở cho việc thực hiện những khuôn khổ hợp tác của mình.

Do vậy, Hội thảo chính là cơ hội để các đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật và thực thi pháp luật ở Việt Nam cũng như đối với cộng đồng, đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp mạnh mẽ như hiện nay.

Tại Hội thảo, một số nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu như sự hình thành, phát triển và đặc thù của ASEAN; đặc trưng và vai trò của Pháp luật Cộng đồng ASEAN; những vấn đề đặt ra cho Việt Nam trong thời gian tới với tư cách thành viên…

Đọc thêm