Xây dựng nhà hàng, khách sạn và địa điểm du lịch không khói thuốc ở Hà Nội

(PLO) -  Nhiều doanh nghiệp du lịch tại Hà Nội vừa ký cam kết phấn đấu trở thành đơn vị 100% không khói thuốc lá.

Xây dựng nhà hàng, khách sạn và địa điểm du lịch không khói thuốc ở Hà Nội

Nhằm đẩy mạnh việc thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá trong ngành du lịch, đặc biệt là qui định cấm hút thuốc trong các nhà hàng, khách sạn và các địa điểm du lịch, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Hà Nội phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Trợ giúp Phát triển Cộng đồng (CDS) tổ chức Hội nghị triển khai hoat động xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại các nhà hàng, khách sạn và các địa điểm du lịch ở Hà Nội.

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ những tác hại của thuốc lá và lợi ích của việc xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại các địa điểm du lịch và văn hóa…

Nhiều doanh nghiệp du lịch tại Hà Nội vừa ký cam kết phấn đấu trở thành đơn vị 100% không khói thuốc lá.
Nhiều doanh nghiệp du lịch tại Hà Nội vừa ký cam kết phấn đấu trở thành đơn vị 100% không khói thuốc lá.

Theo các đại biểu, hút thuốc thụ động gây bệnh tật tử vong cho những người không hút thuốc, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em; Thực hiện môi trường không khói thuốc làm giảm bệnh tật, giảm tử vong, cứu mạng sống; Thực hiện môi trường không khói thuốc là bảo vệ sức khỏe cho người chủ, nhân viên, khách hàng, và giảm các thiệt hại kinh tế, phòng tránh cháy nổ; không khói thuốc là văn minh là tôn trọng khách hàng, và tạo hình ảnh tốt cho cơ sở kinh doanh…

Hiệp hội Du lịch Hà Nội cùng với các cơ quan quản lý điểm đến, công ty ký cam kết thực hiện đúng các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng mô hình Đơn vị không khói thuốc với các nội dung như có nội quy hoặc biển báo cấm hút thuốc rõ ràng và đặt tại những vị trí dễ quan sát tại các khu vực cấm hút thuốc; thường xuyên nhắc nhở khách không hút thuốc tại những khu vực có quy định cấm hút thuốc; không có hiện tượng hút thuốc lá, gạt tàn và đầu mẩu thuốc lá tại những khu vực có quy định cấm hút thuốc; không có hiện tượng mua, bán thuốc lá trong khuôn viên của đơn vị…

Cam kết này cũng đưa ra mục tiêu chính là các đơn vị phấn đấu trở thành đơn vị 100% không khói thuốc lá.

Đọc thêm