Hà Nội kêu gọi người dân hưởng ứng Chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  UBND TP nhấn mạnh, hơn lúc nào hết, cuộc chiến đấu chống dịch COVID-19 cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân với giải pháp căn cơ, lâu dài, mang tính chiến lược và quyết định là tiêm chủng vaccine mở rộng miễn phí cho nhân dân Thủ đô.
Những y, bác sĩ đầu tiên của BV Thanh Nhàn (Hà Nội) được tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: VGP/Thiện Tâm.
Những y, bác sĩ đầu tiên của BV Thanh Nhàn (Hà Nội) được tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: VGP/Thiện Tâm.

UBND TP Hà Nội vừa có Thư kêu gọi Ủng hộ kinh phí mua vaccine phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND TP kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân Thủ đô bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, trên tinh thần "mình vì mọi người, mọi người vì mình" tiếp tục tích cực tham hưởng ứng Chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 của TP để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

UBND TP hy vọng, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân Thủ đô "cùng đồng lòng, góp sức chung tay cùng TP để có nguồn lực triển khai tiêm vaccine nhằm sớm đạt ngưỡng miễn dịch cộng đồng, đưa cộng sống trở lại trạng thái bình thường mới".

Để hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam "Toàn dân đoàn kết, ra sức chống dịch bệnh COVID-19", Hà Nội dự kiến tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp: "Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi dịch COVID-19" vào 20h ngày 19/6/2021.

Chương trình nhằm tuyên truyền về chủ trương tiêm vaccine phòng chống COVID-19; kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chung tay ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch và tiêm vaccine phòng chống COVID-19 của Thủ đô.

Đọc thêm