Hà Nội phấn đấu mỗi năm giải quyết việc làm cho khoảng 160.000 người

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Từ nay đến năm 2025, TP Hà Nội đặt mục tiêu giải quyết việc làm trung bình cho khoảng 160 nghìn người mỗi năm để bảo đảm tỷ lệ thất nghiệp dưới 3%.
Từ nay đến năm 2025, TP Hà Nội đặt mục tiêu giảm tỷ lệ thất nghiệp dưới 3% (ảnh minh họa)
Từ nay đến năm 2025, TP Hà Nội đặt mục tiêu giảm tỷ lệ thất nghiệp dưới 3% (ảnh minh họa)

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chương trình hành động về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Theo đó, đối với tạo việc làm mới, mỗi năm cần tạo ra khoảng 22 nghìn việc làm mới, đồng thời, giới thiệu, giải quyết việc làm trung bình cho khoảng 160 nghìn người để bảo đảm tỷ lệ thất nghiệp dưới 3%.

Dự kiến, tỷ trọng lao động trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản trong tổng lao động xã hội khoảng 10%.

Theo Sở LĐTBXH Hà Nội, trong 9 tháng năm 2021, thành phố đã giải quyết việc làm cho 116.100 lao động, đạt 72,5% kế hoạch năm, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo kết quả điều tra lao động việc làm quý 3/2021 trên địa bàn cho thấy, số người có việc làm toàn thành phố giảm 5,3% so với quý trước và giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong quý 3/2021 là 2,7%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2020.

Trong tháng 8 và tháng 9 chỉ có 4.384 người được tạo việc làm, chủ yếu là qua hình thức vay vốn và tư vấn, kết nối trực tuyến.

Sở dĩ, tỷ lệ giải quyết việc làm trong 9 tháng đạt thấp do công tác giải quyết việc làm gặp nhiều khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh. Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhất là trong quý 3/2021 đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các ngành, lĩnh vực trên địa bàn thành phố.

Các đợt giãn cách liên tiếp đã khiến nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Điều này khiến người lao động có việc làm tiếp tục phải đối mặt với nguy cơ rất cao phải nghỉ việc, giảm giờ làm, giảm thu nhập, không đảm bảo điều kiện làm việc. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tiếp tục gia tăng, kéo theo tình trạng suy giảm lực lượng lao động khi một bộ phận người lao động mất việc phải rời khỏi thị trường.

Nhận định về thị trường lao động thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội - Sở LĐTBXH Hà Nội đánh giá sẽ phụ thuộc vào tình hình kiểm soát dịch bệnh, công tác tiêm vaccine cho người dân và hiệu quả của các gói hỗ trợ, kích thích kinh tế.

Đọc thêm