Hà Tĩnh: Hồ Kẻ Gỗ xả lũ 850 m3/s, người dân vùng hạ du bị ngập nặng

(PLVN) - Sáng nay (19/10) tại khu vực huyện Cẩm Xuyên, Thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) nước dâng cao nhà dân bị ngập nặng sau khi tăng lượng xả hồ Kẻ Gỗ.
Hà Tĩnh: Hồ Kẻ Gỗ xả lũ 850 m3/s, người dân vùng hạ du bị ngập nặng

Theo lãnh đạo  Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh: Sáng nay mưa to nước hồ Kẻ Gỗ (ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)  đã vượt mực nước dâng bình thường 0,9m (tương ứng 33,4/32,5m so với thiết kế). Tương ứng với mức nước đó, hồ Kẻ Gỗ hiện chứa 372 triệu m3/345 triệu dung tích mực nước dâng bình thường.

Do nước thượng nguồn đổ về hồ Kẻ Gỗ tăng nhanh, 7 giờ sáng nay (19/10), Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã tăng lưu lượng xả lên 850 m3/s. Trước đó, lúc 23h tối qua (18/10), hồ Kẻ Gỗ xả tràn lên từ 400 - 500m3/s.

Ghi nhận tại vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ, hàng ngàn nhà dân ở huyện Cẩm Xuyên, Thành phố Hà Tĩnh và một số xã của huyện Thạch Hà bị nước ngập sâu, nhiều vùng bị nước nhấn chìm.

Đường Phan Đình Phùng, tuyến phố trung tâm Thành phố Hà Tĩnh cũng đã biến thành sông.
Đường Phan Đình Phùng, tuyến phố trung tâm Thành phố Hà Tĩnh cũng đã biến thành sông.
Nước dâng cao hàng chục tuyến đường chính ở Thành phố Hà Tĩnh sáng nay bị cô lập, không thể đi lại được.
Nước dâng cao hàng chục tuyến đường chính ở Thành phố Hà Tĩnh sáng nay bị cô lập, không thể đi lại được. 
Nhà dân bị ngập sâu ở xã Cẩm Duệ huyện Cẩm Xuyên- Vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ.
Nhà dân bị ngập sâu ở xã Cẩm Duệ huyện Cẩm Xuyên- Vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ.
Cánh đồng ở xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà nước nhấn chìm.
Cánh đồng ở xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà nước nhấn chìm. 
Công an xã Thạch Đài huyện Thạch Hà di dời dân ra khỏi nhà bị ngập chìm .
Công an xã Thạch Đài huyện Thạch Hà di dời dân ra khỏi nhà bị ngập chìm . 
Đến sáng nay (19/10) phương tiện di chuyển ở vùng hạ du hồ Kể Gỗ chủ yếu bằng thuyền.
Đến sáng nay (19/10) phương tiện di chuyển ở vùng hạ du hồ Kể Gỗ chủ yếu bằng thuyền. 

Đọc thêm