Hà Tĩnh: Tiếp nhận bộ phận của máy bay “thần sấm” - F.105

(PLO) - Bộ phận này được chế tác bằng chất liệu thép không gỉ, có kích thước cao khoảng 70cm, nặng khoảng 20kg, trên bề mặt chân đế của bộ phận lọc gió được khắc chìm các con số và chữ: 3B, 196, B196, F-105.
Bộ phận được cho là của máy bay “thần sấm” - F.105
Bộ phận được cho là của máy bay “thần sấm” - F.105

Ngày 17/11, Thông tin từ Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận một bộ phận của chiếc máy bay tiêm kích F.105 của không quân Mỹ được sử dụng trong thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam trong những năm 1965 - 1972

Bộ phận này do ông Lê Ngọc Bình, 60 tuổi ngụ tại thôn Hồng Lạc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) chuyển nhượng.

Trước đó, Bảo tàng Hà Tĩnh nhận được thông gia đinh ông Bình có lưu giữ một vật lạ nghi là một bộ của máy bay. Sau sau khi nhận được thông tin Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đã cử cán bộ chuyên môn về xác minh nghiên cứu.

Cận cảnh bộ phận của máy bay F.105
Cận cảnh bộ phận của máy bay F.105
 Bước đầu,xác định đây có thể là bộ phận lọc gió của máy bay tiêm kích F.105 hay được mệnh danh là “thần sấm” của không quân Mỹ được sử dụng trong thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam trong những năm 1965 - 1972.

Bộ phận này được chế tác bằng chất liệu thép không gỉ, có kích thước cao khoảng 70cm, nặng khoảng 20kg, trên bề mặt chân đế của bộ phận lọc gió được khắc chìm các con số và chữ: 3B, 196, B196, F-105.

Ông Bình cho biết, vật này ông mua lại của một người dân ở huyện Thạch Hà. Nhiều người đến mua nhưng ông không bán và ông có ý định chuyển nhượng lại cho Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh để bảo quản lâu dài nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu và trưng bày góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ trẻ… /

Đọc thêm