Hạ viện Mỹ thông qua kế hoạch chi tiêu 1.400 tỉ, ngăn chính phủ đóng cửa

(PLVN) - Hạ viện Mỹ vừa thông qua gói chi tiêu trị giá 1.400 tỉ USD cho năm tài khóa 2020 nhằm ngăn khả năng Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Reuters, gói chi tiêu vừa được Hạ viện Mỹ thông qua bác bỏ yêu cầu chi 5 tỉ USD để xây bức tường biên giới do Tổng thống Donald Trump đề nghị, thay vào đó chỉ cấp 1,37 tỉ USD cho việc xây dựng các hàng rào biên giới. 

Phần ngân sách lớn nhất trong dự luật vừa được Hạ viện Mỹ thông qua là khoản ngân sách 738 tỷ USD cho quân đội nước này, nhiều hơn 22 tỉ USD so với năm ngoái. 

Dự luật cũng cho phép thành lập Lực lượng Vũ trụ - nhánh mới đầu tiên của quân đội Mỹ được thành lập trong hơn 60 năm. 

Một điểm đáng chú ý khác trong dự luật là việc nâng tuổi tối thiểu được mua thuốc lá, các thiết bị hút thuốc điện tử và các sản phẩm thuốc khác từ 18 tuổi hiện nay lên thành 21 tuổi.

Sau khi được Hạ viện Mỹ thông qua, dự luật chi tiêu cho năm tài khóa 2020 sẽ được gửi tới Thượng viện Mỹ để cơ quan này thông qua trước khi Chính phủ Mỹ cạn ngân sách hoạt động vào nửa đêm 20/12. 

Ông Trump đã để ngỏ khả năng ký thành luật dự luật trong tuần này. 

Đọc thêm