Hải Dương: Bắt giữ nhóm đối tượng trộm hơn 5,5 tấn nhôm phế liệu của công ty

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 5 đối tượng trộm hơn 5,5 tấn nhôm phế liệu của công ty đem tiêu thụ. Với giá bán 40.000 đồng/kg nhôm phế liệu, nhóm đối tượng này đã đút túi 220 triệu đồng để chia chác, tiêu xài.
Đối tượng Toàn làm việc với công an
Đối tượng Toàn làm việc với công an

Các đối tượng trên gồm: Trần Ngọc Toàn (SN 1992, trú tại thôn Phúc A, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng), Mạc Trữ Tài (SN 1984, trú tại thôn Du La, xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà), Đặng Tuấn Hưng (SN 1981, trú tại 72 Trần Nhân Tông, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà) và 2 bảo vệ của Công ty Shinyang Metal Korel gồm: Phạm Văn Nụ (SN 1954, trú tại thôn Trung, xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng) và Vũ Văn Thoan (SN 1965, trú tại thôn Bùi Xá, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang). Trong đó, Trần Ngọc Toàn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Đối tượng Trần Ngọc Toàn tại cơ quan công an.

Đối tượng Trần Ngọc Toàn tại cơ quan công an.

Cơ quan công an cho hay, Trần Ngọc Toàn vốn là công nhân của Công ty Shinyang Metal Korel (100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất, gia công các cấu kiện kim loại từ nhôm, thuộc Khu công nghiệp Đại An mở rộng tại trị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương). Trong quá trình làm việc, Toàn phát hiện Công ty có sơ hở trong việc quản lý nhôm phế liệu nên đã nảy sinh ý định trộm cắp nhôm phế liệu của Công ty đem bán lấy tiền tiêu xài.

Để thực hiện, Toàn bàn bạc và thống nhất với Tài, Hưng về việc thuê xe tải để “tuồn” số nhôm trộm cắp được để mang đi tiêu thụ. Theo đó, Tài và Hưng có nhiệm vụ lái xe đến chờ sẵn ở cổng Công ty, đợi tín hiệu của Toàn để thực hiện việc trộm cắp. Ngoài 2 đối tượng này, Toàn còn cấu kết với 2 bảo vệ của Công ty là Nụ và Quyết để mở cổng cho xe tải của Hưng và Tài lái vào công ty chở đồ trộm cắp. Toàn thỏa thuận sẽ chia tiền cho 2 bảo vệ này khi vụ việc trót lọt.

Nhóm đối tượng trộm cắp trong vụ án tại cơ quan Công an.

Nhóm đối tượng trộm cắp trong vụ án tại cơ quan Công an.

Trong thời gian từ ngày 6/7 đến ngày 20/7, Toàn cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm nhôm phế liệu của Công ty Shinyang Metal Korel. Tổng trọng lượng nhôm phế liệu bị nhóm đối tượng trộm cắp trong 3 lần lên đến 5.506 kg. Sau đó, nhóm đối tượng đã đem tài sản trộm cắp được đi tiêu thụ tại một cửa hàng thu mua phế liệu ở thôn Chùa Vít, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng. Số tiền 220 triệu kiếm được, chúng chia nhau để tiêu xài cá nhân.

Nhóm của Toàn đã trộm cắp nhôm phế liệu của công ty để tiêu thụ lấy tiền tiêu xài.

Nhóm của Toàn đã trộm cắp nhôm phế liệu của công ty để tiêu thụ lấy tiền tiêu xài.

Sau khi điều tra, làm rõ vụ việc, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Hải Dương kết luận, trị giá số nhôm phế liệu bị nhóm đối tượng trên chiếm đoạt là 297.324.000 đồng. Tại cơ quan Công an, Toàn và đồng bọn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản, theo quy định tại khoản 3 điều 173 Bộ luật hình sự để điều tra theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm