Hải Dương cương quyết không để người, phương tiện không đúng qui định ra/vào chốt kiểm soát dịch Covid-19

(PLVN) - Sáng sớm nay (16/2) - ngày đầu tiên tỉnh Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng cùng đoàn lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh đã đi kiểm tra một số chốt kiểm soát giao thông phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương đã ghi nhận, đánh giá cao sự khẩn trương, nhanh chóng triển khai việc thành lập chốt cũng như huy động đông đảo các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại các chốt kiểm soát dịch của các địa phương, đơn vị…

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương kiểm tra chốt kiểm soát dịch trên đường quốc lộ 5 vào sáng 16/2.
 Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương kiểm tra chốt kiểm soát dịch trên đường quốc lộ 5 vào sáng 16/2.

Ngoài gửi lời động viên, khích lệ, thăm hỏi tới các cán bộ, chiến sỹ, nhân viên làm nhiệm vụ trực chốt khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, vì nhân dân đẩy lùi dịch bệnh, Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Xuân Thăng cũng quán triệt yêu cầu các lực lượng phải vừa nghiêm túc thực hiện việc kiểm soát người và phương tiện ra vào tại các chốt kiểm soát dịch, đồng thời vừa phải đảm bảo an toàn trong khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, ngay từ 0 giờ ngày 16/2, Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cũng đã trực tiếp đi kiểm tra hoạt động của các chốt kiểm soát dịch Covid-19 cấp tỉnh tại TP Hải Dương, các huyện Kim Thành và Bình Giang.

Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, khẩn trương của các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt.
 Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, khẩn trương của các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt.

Ngay từ chiều và đêm 15/2, các lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đã tập trung thực hiện, chuẩn bị quân tư trang, đồ dùng, thiết bị cần thiết để làm nhiệm vụ tại các chốt chặn. Ngoài các chốt đã có trước đó, Hải Dương đã lập thêm 17 chốt cấp tỉnh, 43 chốt cấp huyện và 94 chốt cấp xã cùng sự tham gia của đông đảo các lực lượng như công an, bộ đội, y tá, bác sỹ, thanh niên… làm nhiệm vụ tại chốt.

Theo lệnh giãn cách xã hội của tỉnh, các chốt thực hiện nghiêm việc kiểm soát dịch, chỉ cho người, phương tiện ra vào chốt đúng quy định của tỉnh như phương tiện chở hàng, nhu yếu phẩm thiết yếu, hàng hoá phục vụ sản xuất, xe lực lượng chống dịch, công nhân làm việc tại các doanh nghiệp.

Trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh, người dân chấp hành khá nghiêm túc.
 Trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh, người dân chấp hành khá nghiêm túc.

Những công nhân có kiểm soát y tế, giấy xác nhận của doanh nghiệp có thể vào chốt ngay, còn chưa có thì phải tiến hành đo thân nhiệt, nếu phát hiện ho, sốt cần xử lý theo quy định. Các trường hợp khác kiên quyết không cho ra, vào chốt…

Công an tỉnh Hải Dương đã huy động 233 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng khác làm việc tại các chốt cấp tỉnh, còn chốt cấp huyện và xã do các địa phương bố trí. Như vậy, từ 0 giờ ngày 16/2, toàn tỉnh Hải Dương từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở đã có hơn nghìn cán bộ, chiến sỹ tuyến đầu chống dịch thực hiện các công việc đảm bảo ngày đầu cách ly xã hội trên phạm vi toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương (bên phải) chỉ đạo và yêu cầu các lực lượng vừa nghiêm túc thực hiện việc kiểm soát ra vào chốt vừa đảm bảo an toàn khi làm nhiệm vụ.
 Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương (bên phải) chỉ đạo và yêu cầu các lực lượng vừa nghiêm túc thực hiện việc kiểm soát ra vào chốt vừa đảm bảo an toàn khi làm nhiệm vụ.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, người dân địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương đa số thực hiện chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Các cửa hàng, quán xá, khu vui chơi giải trí, các phương tiện xe qua lại ở các địa bàn như TP Hải Dương, huyện Nam Sách, TP Chí Linh, Thanh Hà, Tứ Kỳ… đều thực hiện nghiêm túc lệnh giãn cách xã hội của tỉnh. Tại cổng vào các chợ dân sinh, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho người đến mua hàng.

Người ra vào tại các khu vực này đều thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn… Các siêu thị, cửa hàng tiện ích đều vắng khách so với ngày thường, một phần vì quy định giãn cách xã hội, một phần do sau Tết, nhu cầu mua sắm của người dân giảm.

Ngày trong đêm 16/2, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương (bên trái) đã đến kiểm tra, chỉ đạo, thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh.
 Ngày trong đêm 16/2, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương (bên trái) đã đến kiểm tra, chỉ đạo, thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, từ 15 giờ ngày 15/2 đến 12 giờ ngày 16/2, Hải Dương có thêm 10 ca mắc Covid-19 nâng tổng số lên 511 ca mắc trong toàn tỉnh. 10 ca mắc mới gồm: TP Hải Dương 5 ca, Cẩm Giàng 2 ca, Thanh Miện, Kinh Môn, Ninh Giang mỗi địa phương 1 ca. 

Trong 10 ca mắc mới được Trung tâm kiểm soát dịch Covid-19 Hải Dương công bố lúc 12 giờ trưa 16/2, có 4 ca bệnh tại cộng đồng thuộc gia đình chị N.T.T. ở phố Trần Sùng Dĩnh, TP Hải Dương gồm vợ chồng bà T., con trai và người giúp việc ở xã Hồng Phong (Thanh Miện).

Hiện TP Hải Dương đang là địa phương đầu tiên trong tỉnh xuất hiện chùm ca bệnh liên quan yếu tố dịch tễ của một gia đình gồm 4 người ở phố Trần Sùng Dĩnh, phường Hải Tân. Trường hợp còn lại cũng là ca bệnh dương tính đầu tiên tại huyện Thanh Miện.   

Đọc thêm