Hải Dương đã tiếp nhận, phục vụ cách ly y tế cho hơn 1.500 công dân

(PLVN) - Đó là thông tin từ hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của UBND tỉnh Hải Dương.
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020 của tỉnh Hải Dương.
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020 của tỉnh Hải Dương.

Theo thông tin từ Hội nghị, năm 2020, công tác quốc phòng-quân sự của tỉnh Hải Dương tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 (tổ chức trước cho Quân khu 3 rút kinh nghiệm), được cấp trên đánh giá cao. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi hội thao được duy trì thực hiện theo đúng kế hoạch.

Tổ chức tìm kiếm, quy tập 2 hài cốt liệt sỹ tại huyện Thanh Hà đảm bảo trang trọng. Các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục, quản lý bộ đội chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, thực hiện tốt “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”.

Tiếp nhận, phục vụ cách ly y tế dịch Covid - 19 cho 10 đợt với tổng số 1.519 công dân trở về từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Với những thành tích đạt được, năm 2020, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua. Toàn tỉnh có 64 tập thể, 287 cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-quân sự đia phương và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020.

Đọc thêm