​Hải Dương: Đốt nhà hàng xóm để trả thù

(PLO) - Chỉ vì mâu thuẫn trong quá trình chuyển nhượng đất đai, Phạm Văn Trà ở thôn Thiên Đông, xã Kim Tân (huyện Kim Thành, Hải Dương) đã mua xăng đốt nhà hàng xóm, gây thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng và khiến 4 người trong một gia đình phải nhập viện cấp cứu.
​Hải Dương: Đốt nhà hàng xóm để trả thù

Phạm Văn Trà (SN 1963) và gia đình ông Nguyễn Văn Cao (cùng thôn) vốn là hàng xóm láng giềng “tối lửa tắt đèn” có nhau từ nhiều năm nay. Trước năm 2014, Trà đã bán cho vợ chồng ông Cao khoảng 100m2 đất để mở ki-ốt bán hàng kinh doanh. Trong quá trình làm thủ tục chuyển nhượng, giữa Trà và con rể ông Cao đã xảy ra mâu thuẫn rồi dẫn đến xô xát. Trà rất bực tức về chuyện này và nung nấu ý định tìm cách trả thù.

Nhà ông Cao vốn nằm bám đường thôn Thiên Đông và có 5 gian ki-ốt bán hàng thông nhau được xây liền với ngôi nhà ở 3 tầng của gia đình, chỉ cách nhà của Trà khoảng 100 mét. Khi cơn bực tức về đất đai chưa nguôi ngoai, Trà nảy sinh ý định đốt ki-ốt bán hàng của gia đình người hàng xóm nhằm trả thù cho hả giận.

Để thực hiện ý đồ của mình, vào tối ngày 6/6/2016, Trà đi mua 1,5 lít xăng. Đồng thời, chuẩn bị thêm một ống nhựa dài khoảng một mét, một chiếc phễu, một mũ len trùm đầu, một mũ bảo hiểm và bộ quần áo mưa. 

Đúng 0h30 ngày 7/6/2016, Trà mang những thứ đã chuẩn bị trên đến trước nhà ông Cao. Lợi dụng nhà hàng xóm đã chìm sâu vào giấc ngủ, Trà đi giày, mặc áo mưa, đội mũ len và mũ bảo hiểm trùm kín đầu chỉ để hở 2 mắt đút ống nhựa đã cắm phễu qua khe cửa xếp ki-ốt thứ 2 của nhà ông Cao rồi rót xăng vào trong quán, châm lửa đốt. 

Trong lúc đang hối hả băng qua đường, Trà bị các anh Đinh Văn Trường và anh Đỗ Xuân Thanh (cùng xã Kim Tân) phát hiện rồi hô hoán đuổi theo. Hoảng hốt, Trà chạy  vào khu đất chuyển đổi của các hộ dân ở gần đó rồi  nhanh chóng phi tang những đồ vừa gây án.

Toàn bộ hàng hóa và đồ dùng  ở 5 gian ki-ốt của gia đình ông Cao đều bị ngọn lửa thiêu rụi. Thậm chí, ngọn lửa còn cháy lan sang cả ngôi nhà 3 tầng của gia đình khiến đồ đạc, hàng hóa tại tầng 1 và tầng 2 cùng một phần của tầng 3 cũng bị hư hỏng nặng nề. 

Đặc biệt, khi đám cháy xảy ra, vợ cùng con gái và cháu nội của ông Cao đang ngủ ở tầng 2 đã không thoát ra được. Chỉ đến khi người dân bắc thang, phá cửa trèo lên cứu đưa ra ngoài thì cả ba người đều ở trong tình trạng bị ngạt khói. 

Trong lúc trèo thang dùng nước dập lửa, không may chiếc thang ông Cao trèo bị gãy khiến ông bị ngã xuống làm gãy tay trái và thương tích khắp mình.

Sau khi gây án, đối tượng Phạm Văn Trà đã tự đến Công an huyện Kim Thành để đầu thú. Theo kết luận của cơ quan điều tra, thiệt hại mà Trà gây ra cho gia đình ông Cao lên tới hơn 2 tỷ đồng.

Hiện Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đang hoàn tất thủ tục để đưa Nguyễn Văn Trà ra xét xử về tội “Hủy hoại tài sản”. 

Đọc thêm