Hải Dương, kho phế liệu hơn 3.000m2 cháy dữ dội, cách hơn chục cây số vẫn nhìn thấy cột khói đen xì

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do vật liệu dễ bắt lửa, khối lượng lớn nên cháy rất dữ dội, ngọn lửa đỏ rực bao phủ cả khu xưởng hàng ngàn m2. Cách vị trí đám cháy khoảng 10km vẫn nhìn thấy cột khói đen khổng lồ bốc lên nghi ngút.
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại Công ty TNHH Hồng Ngọc
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại Công ty TNHH Hồng Ngọc

Ông Nguyễn Hữu Hùng – Chủ tịch UBND thị trấn Nam Sách cho biết, đến khoảng 2-3h sáng ngày 5/4 đám cháy đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên đến nay (8h30), vẫn còn nhiều đám lửa nhỏ âm ỉ cơ quan chức năng đang tiếp tục dứt điểm. Ông Hùng cũng cho biết, đây là lần thứ 2 xảy ra cháy ở công ty này, trận hỏa hoạn trước xảy ra vào đầu năm 2015.

Trước đó vào khoảng 16h ngày 4/4/2022, trên địa bàn thị trấn Nam Sách, đã xảy ra cháy tại Công ty TNHH Hồng Ngọc (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Đây là doanh nghiệp vốn đầu tư trong nước, hoạt động trong lĩnh vực: chế biến hàng nông sản thực phẩm, mua bán phế liệu, phân loại nguyên phụ liệu....

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ, cùng nhiều xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường
Hàng trăm cán bộ chiến sĩ, cùng nhiều xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường

Do vật liệu dễ cháy, khối lượng lớn nên đám cháy dữ dội, ngọn lửa đỏ rực bao phủ cả khu xưởng hàng ngàn m2. Cách vị trí đám cháy khoảng 10km vẫn nhìn thấy cột khói đen khổng lồ bốc lên nghi ngút.

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Công an tỉnh Hải Dương đã điều động 08 xe chữa cháy, 05 máy bơm chữa cháy và 160 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường vụ cháy…; 30 cảnh sát giao thông tham gia điều tiết giao thông tại khu vực xảy ra cháy. Phó chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.

Khu vực xảy ra cháy là công trình được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích khoảng 12.000 m2. Trong đó, diện tích xây dựng khoảng 8.000m2 nhà xưởng (kết cấu khung thép mái tôn), phần diện tích ngoài trời sử dụng làm bãi chứa phế liệu.

Từ bên kia bờ sông Thái Bình, cách vị trí cháy khoảng 10km vẫn nhìn thấy cột khói bốc lên nghi ngút

Từ bên kia bờ sông Thái Bình, cách vị trí cháy khoảng 10km vẫn nhìn thấy cột khói bốc lên nghi ngút

Đám cháy xảy ra tại khu vực lán tôn, bên trong chứa khối lượng lớn phế liệu (vải vụn, mút xốp vụn…), có diện tích khoảng 3.000 m2, tỏa ra nhiều khói độc, nhiệt độ cao, có nguy cơ cháy lan sang các khu vực nhà dân xung quanh. Lực lượng chức năng đã triển khai các hoạt động sơ tán người trong đám cháy, di chuyển tài sản và tổ chức chữa cháy, ngăn chặn cháy lan sang các khu vực xung quanh để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho nhân dân.

Được biết, đám cháy không gây thiệt hại về người. Bước đầu chưa xác định được giá trị thiệt hại.

Hiện tại, các lực lượng chức năng vẫn đang triển khai các phương án chữa cháy và tập trung xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đọc thêm