Hải Phòng hoãn sát hạch lái xe từ ngày 10/3 để hạn chế lây lan dịch Covid-19

(PLVN) - Bắt đầu từ 10/3, Sở Giao thông vận tải TP Hải Phòng quyết định dừng tất cả hoạt động thi sát hạch lái xe để phòng chống dịch Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 9/3, Sở Giao thông vận tải TP Hải Phòng đã phát đi thông báo về việc tạm dừng tổ chức các kỳ thi sát hạch cấp Giấy phép lái xe ô tô, mô tô trên địa bàn từ ngày 10/3.

Theo đó, toàn bộ các kỳ thi sát hạch cấp phép lái xe đã được lên kế hoạch vào ngày 10, 11, 12, 13, 15/3 tại trường Cao đẳng GTVT Trung ương 2, Trường cao đẳng nghề số 3 – Bộ quốc phòng, Trung tâm sát hạch lái xe Nam Triệu, Trường Trung cấp GTVT sẽ hoãn tổ chức. Cùng với đó, các trung tâm sát hạch lái xe cần thông báo, liên lạc với học viên để thông tin, tuyên truyền. 

Các kỳ thi sát hạch lái xe tại Hải Phòng cũng tạm hoãn (Ảnh minh họa)
 Các kỳ thi sát hạch lái xe tại Hải Phòng cũng tạm hoãn (Ảnh minh họa)

Ngày 9/3, UBND huyện Vĩnh Bảo cũng có văn bản hỏa tốc gửi đến xã Tam Cường, Lý Học, Thắng Thủy, Vĩnh Tiến trên địa bàn. Theo đó, huyện Vĩnh Bảo có 2 trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tại nhà có dấu hiệu ho, sốt là Đoàn Thị Phương (xã Tam Cường) và Lê Văn Huy (xã Thắng Thủy) được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để điều trị.

Do đó, các lực lượng chức năng huyện Vĩnh Bảo đã tổ chức cách ly y tế tại nhà toàn bộ thành viên gia đình bà Đoàn Thị Phương (xã Tam Cường) và Lê Văn Huy (xã Thắng Thủy). Trung tâm y tế của 2 xã cũng tiến hành phun khử khuẩn tại hai hộ gia đình này và những hộ xung quanh chợ Nam Am.

Hiện, huyện Vĩnh Bảo đang rà soát lập danh sách các trường hợp đã tiếp xúc với thành viên của 2 gia đình trên để tiến hành cách ly y tế. 

Như PLVN đã đưa, sau khi tiếp nhận thông tin ca thứ 30 nhiễm Covid-19 đã từng tham quan một số điểm du lịch tại đảo Cát Bà (huyện Cát Hải), Sở Y tế Hải Phòng đã nhanh chóng tiến hành cách ly những trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 30. Cùng với đó, Hải Phòng cũng tiến hành phong tỏa cách ly y tế tại xã Việt Hải và xã Gia Luận (huyện Cát Hải).

Bắt đầu từ ngày 10/3, lực lượng chức năng tiếp tục thành lập các chốt ra vào đảo Cát Hải để kiểm soát dịch bệnh tại các điểm bến tàu, bến phà. Toàn bộ các xã trên đảo Cát Bà và khu vực Tháp Nghiêng được tiến hành khử khuẩn. Cùng với đó, đảo Cát Bà sẽ tạm dừng đón khách du lịch tham quan. 

Hải Phòng hiện có 6 điểm được tiến hành cách ly phong tỏa
 Hải Phòng hiện có 6 điểm được tiến hành cách ly phong tỏa

Tại Hải Phòng tính tới thời điểm này chưa ghi nhận ca mắc, 103 trường hợp có nguy cơ cao, trong đó 96/103 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính, còn 7 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Hiện, Hải Phòng đang cách ly tập trung 797 người có nguy cơ nhiễm bệnh, trong đó tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 1 là 27 người, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2 là 407 người, Bệnh viện Trẻ em 6 người, trường Quân sự thành phố 86 người, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh (Trường Đại học Hải Phòng) 271 người. Cách ly tại nhà, nơi cư trú 1.201 người; đã có 3.842 người hoàn thành cách ly.

Đọc thêm