Hải Phòng hoàn thành xét nghiệm COVID-19 cho công dân nhập ngũ trước 16/2

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước lễ tổ chức giao nhận quân vào ngày 16/2, Hải Phòng chỉ đạo lực lượng y tế địa phương phối hợp với đơn vị nhận quân tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh cho 100% công dân nhập ngũ và lái xe.
Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công dân nhập ngũ năm 2021
Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công dân nhập ngũ năm 2021

Theo đề nghị của Bộ Chỉ huy quân sự TP về việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho thanh niên nhập ngũ năm 2022, UBND TP Hải Phòng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự TP, UBND các quận, huyện tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 70 cán bộ thuộc khung tuyển quân và 100% công dân gọi nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 (bao gồm toàn bộ số công dân gọi nhập ngũ chính thức và số dự phòng).

Thời gian xét nghiệm SARS-CoV-2 và trả kết quả trong vòng 72 giờ đến ngày giao quân 16/2/2022.

Đồng thời, huy động lực lượng y tế địa phương phối hợp với đơn vị nhận quân tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh cho 100% công dân nhập ngũ và lái xe trước khi tổ chức Lễ giao nhận quân vào 7h30’ ngày 16/2/2022.

Theo đó, Sở Y tế đã khẩn trương ban hành văn bản chỉ đạo Trung tâm Y tế các quận, huyện; các đơn vị xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2; đồng thời phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho các thanh niên nhập ngũ đảm bảo tiến độ.

Đọc thêm