Hải Phòng: Nhiều sáng kiến mới hướng tới ngày Pháp Luật Việt Nam 9/11

(PLVN) - Nhằm động viên toàn dân nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật trong Tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm nay (10/10 đến 10/11) Sở Tư pháp đã có nhiều hoạt động, cách làm hay, mô hình, sáng kiến mới, tạo nên không khí thi đua sôi nổi trên địa bàn TP Hải Phòng.
Sở Tư pháp Hải Phòng tặng sách pháp luật cho Thư viện miễn phí quận Lê Chân
Sở Tư pháp Hải Phòng tặng sách pháp luật cho Thư viện miễn phí quận Lê Chân

“Ngày Pháp luật Việt Nam” ra đời từ sáng kiến của cơ sở và được ghi nhận tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm động viên toàn dân nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật, tự giác chấp hành, tích cực tham gia bảo vệ Hiến pháp và pháp luật. Quốc hội chọn ngày 9/11 hàng năm là “Ngày pháp luật Việt Nam” bởi đây là ngày ban hành Hiến pháp năm 1946 - Bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta và còn nguyên giá trị lịch sử cho tới ngày nay.

Hải Phòng luôn coi trọng việc đổi mới và đa dạng về nội dung, hình thức thể hiện Ngày Pháp luật Việt Nam. Hưởng ứng Tháng cao điểm triển khai thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam từ 10/10 đến 10/11/2019, với tinh thần “thượng tôn pháp luật”, lan tỏa ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong đời sống xã hội, ngày 23/10, Sở Tư pháp gửi tặng Thư viện sách đọc miễn phí quận Lê Chân nhiều tài liệu quý.

Phó giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Tịnh tặng sách pháp luật cho đại diện Thư viện
Phó giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Tịnh tặng sách pháp luật cho đại diện Thư viện 

Đây là những tài liệu pháp luật được đông đảo người dân quan tâm tìm hiểu gồm các cuốn sách pháp luật về Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự; Luật Đầu tư công, Luật Quy hoạch, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật An ninh mạng, Luật Xử lý vi phạm hành chính…; sách Hỏi – đáp Luật trẻ em, Hỏi đáp Bộ luật Hình sự, Hỏi – đáp Luật Tố tụng Hành chính, sổ tay Hòa giải viên; Tờ gấp pháp luật thuộc các lĩnh vực về Luật Doanh nghiệp, Bộ luật Lao động, bảo vệ môi trường …

Đây là những tài liệu pháp luật được đông đảo người dân quan tâm tìm hiểu
 Đây là những tài liệu pháp luật được đông đảo người dân quan tâm tìm hiểu 

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng Nguyễn Thị Tịnh chia sẻ, thư viện sách đọc miễn phí quận Lê Chân mặc dù mới đi vào hoạt động hơn 1 tháng nhưng đã được đông đảo người dân TP quan tâm, hưởng ứng. Với trên 21.000 đầu sách hiện có, Thư viện thực sự là một trong những địa chỉ góp phần  nâng cao chất lượng văn hoá đọc, hướng tới phát triển quận Lê Chân nói riêng và của Hải Phòng nói chung. Việc Sở Tư pháp tặng sách pháp luật cho Thư viện đọc sách miễn phí quận Lê Chân thể hiện mong muốn tinh thần “thượng tôn pháp luật” sẽ lan tỏa nhanh chóng đến cộng đồng, người dân trên địa bàn Hải Phòng.

Hội nghị phổ biến pháp luật về lao động
Hội  nghị phổ biến pháp luật về lao động 

Ngày 28 & 29/10, Sở Tư pháp Hải Phòng đã tổ chức hội nghị kỹ năng hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trước đó, ngày 22/10, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về lao động cho người lao động và người sử dụng lao động. Ngày 21/10, Sở Tư pháp cũng phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo, Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng tổ chức Phiên tòa giả định phòng chống ma túy tại THPT Lê Quý Đôn.

Phiên tòa giả định được tổ chức tại trường THPT Lê Quý Đôn
 Phiên tòa giả định được tổ chức tại trường THPT Lê Quý Đôn

Nhân dịp tháng cao điểm, Sở Tư pháp đã in ấn 1200 cuốn hỏi đáp về Luật Phòng cháy chữa cháy, 72.000 tờ gấp pháp luật để phát tặng, tuyên truyền cho người dân, học sinh, doanh nghiệp trên địa bàn.

Đọc thêm