Hai tên cướp tâm thần trả giá sau khoảng 5 năm chữa bệnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Gây án xong, 2 tên cướp bị áp dụng biện pháp chữa bệnh tâm thần. Khoảng 5 năm sau, họ phải hầu tòa, trả giá cho hành vi của mình.
Bị cáo Bình và Tuấn tại tòa.
Bị cáo Bình và Tuấn tại tòa.

Ngày 23/6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thái Bình (SN 1984, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) và bị cáo Dương Tuấn Anh (SN 1981, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ra xét xử về tội “Cướp tài sản”. Bị hại trong vụ án là anh Lê Tiến Đạt (SN 1991, ở quận Đống Đa, Hà Nội).

Theo hồ sơ vụ án, thông qua người quen, tháng 5/2014, anh Lê Tiến Đạt gặp Nguyễn Thái Bình. Anh Đạt nhờ Bình tìm người cung cấp trang mạng để đánh bạc. Bình đã nhờ đối tượng tên Hiếu (không xác định được nhân thân, lai lịch) cung cấp trang mạng cho anh Đạt đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Do bị thua bạc, anh Đạt đã trốn tránh, không trả Hiếu số tiền 570 triệu đồng. Dù anh Đạt không nợ Bình tiền nhưng do là người giới thiệu anh Đạt đánh bạc với Hiếu nên Bình bàn với Dương Anh Tuấn, Vũ Quang Thái, Đặng Lê Minh (là những người cùng góp vốn kinh doanh cầm đồ với Bình tại phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) cùng đi tìm anh Đạt gây áp lực để đòi số tiền 570 triệu đồng trên.

Khoảng 11 giờ ngày 9/6/2014, Bình cùng Tuấn, Thái và Minh đi ô tô đến nhà bà Nguyễn Thị On (bà nội anh Đạt) tìm anh Đạt để đòi tiền. Khi gặp anh Đạt, nhóm của Bình đã giữ anh Đạt lại rồi chửi bới, đòi tiền.

Quá trình giữ anh Đạt, Bình thấy anh Đạt để dao nhọn ở bụng nên cùng Tuấn xông vào ôm giữ anh Đạt. Sau đó, Tuấn cùng Bình dùng chân tay đánh đấm, tát vào đầu, mặt, người anh Đạt. Thái cầm đoạn mía dài vụt vào vai, người anh Đạt.

Thấy nhóm thanh niên lạ đánh đập cháu nội, bà On cùng bạn gái anh Đạt đã xông vào can ngăn. Tuy nhiên, Bình vẫn tiếp tục đánh và đòi tiền anh Đạt. Sau đó, Bình cùng Tuấn, Thái và Minh khống chế anh Đạt lên ô tô, đưa ra một quán cà phê ở phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) để ép anh Đạt viết giấy vay tiền.

Tại quán cà phê, Bình, Tuấn, Thái và Minh bắt anh Đạt ngồi vào góc phòng. Tuấn yêu cầu anh Đạt gọi điện thoại về cho bố anh Đạt mang sổ đỏ đi cầm cố, lấy tiền đem trả bọn chúng. Sợ bị đánh, anh Đạt đã gọi điện cho bố nhưng không được.

Để lấy bằng được tiền của anh Đạt, Bình cùng Tuấn ép anh Đạt viết Giấy vay tiền của Bình số tiền 570 triệu đồng. Anh Đạt không viết theo nội dung Bình, Tuấn yêu cầu nên bị Tuấn tát 2 cái vào mặt. Sau đó, anh Đạt buộc phải viết giấy vay tiền theo yêu cầu của nhóm Bình.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, nhóm của Bình cho anh Đạt về. Ngay sau đó, anh Đạt đã đến Cơ quan công an trình báo hành vi phạm tội của Bình, Tuấn, Thái và Minh.

Quá trình điều tra vụ án, Bình, Tuấn bị tâm thần nên bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Đến tháng 1/2021, họ bị VKS hủy bỏ quyết định bắt buộc chữa bệnh, phục hồi điều tra.

Với hành vi nêu trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo 19 năm tù, Tuấn 18 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Liên quan tới vụ án, trước đó, Vũ Quang Thái, Đặng Lê Minh đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt lần lượt mức án là 14 và 13 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Đọc thêm