Hàng ngàn bộ áo phao cứu sinh đa năng, túi sơ cấp cứu, cờ Tổ quốc được trao tặng cho ngư dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở Bình Thuận

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đây là hoạt động hưởng ứng Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” năm 2022 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động thực hiện từ năm 2022 đến năm 2027.
Mỗi bộ áo phao cứu sinh đa năng có giá 1,5 triệu đồng bao gồm nhiều dụng cụ hữu ích giúp ngư dân nếu gặp sự cố hoặc thiên tai (ảnh: Phạm Huệ)
Mỗi bộ áo phao cứu sinh đa năng có giá 1,5 triệu đồng bao gồm nhiều dụng cụ hữu ích giúp ngư dân nếu gặp sự cố hoặc thiên tai (ảnh: Phạm Huệ)

Sáng ngày 30/5, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lễ trao tặng 1250 bộ áo phao cứu sinh đa năng, 140 sơ cấp cứu, 140 cờ Tổ quốc cho ngư dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trên địa bàn tỉnh (trong đó TP. Phan Thiết 261 bộ áo phao cứu sinh, 140 túi sơ cấp cứu, 140 cờ Tổ quốc; huyện Tuy Phong 377 bộ; La Gi 234 bộ; Phú Quý 233 bộ; Bắc Bình 73 bộ; Hàm Tân 72 bộ).

Tham dự lễ có: ông Trương Tấn Sang – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nguyên Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, bà Bùi Thị Hòa – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Về phía địa phương có ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Minh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể… của tỉnh Bình Thuận.

Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo khó khăn” năm 2022 do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động các nhà tài trợ ủng hộ, phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng 14.667 bộ áo phao cứu sinh đa năng, túi sơ cấp cứu, cờ Tổ quốc và huấn luyện sơ cứu cho người dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ tính riêng từ ngày 28/5 đến ngày 30/5, 7.000 bộ áo phao cứu sinh, 840 túi sơ cấp cứu, 840 cờ Tổ quốc sẽ được trao cho 6 tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận với tổng giá trị trên 10,8 tỷ đồng.

Hiện toàn tỉnh Bình Thuận có 7.546 tàu thuyền đánh cá trên biển thuộc 36 xã, phường với hơn 26.586 ngư dân là lao động trực tiếp khai thác thủy sản trên biển thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn trong đó hơn 7.800 ngư dân đang hành nghề mà chưa có áo phao hoặc vật nổi cứu sinh. Vì vậy, việc trao tặng bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng cho ngư dân, giúp ngư dân yên tâm bám biển, vươn lên trong cuộc sống.

Box: Chương trình trao tặng bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn xuất phát từ ý tưởng và giá trị thiết thực mà nhóm thiện nguyện “Chia sẻ - Sharing” của bà Mai Thị Hạnh – Phu nhân của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mang lại cho cộng đồng vào năm 2020. Nhóm đã vận động các nhà tài trợ tặng 3.500 bộ áo phao cứu sinh cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh miền Trung với tổng giá trị 4,2 tỷ đồng. Trong năm 2021, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã vận động các nhà tài trợ ủng hộ trao tặng 16.000 bộ áo phao cho 12 tỉnh ven biển miền Trung với tổng giá trị trên 21,6 tỷ đồng.

Đọc thêm