Hàng ngàn con "cò nhạn" quý hiếm về Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bất ngờ xuất hiện đàn cò nhạn quý hiếm hơn 1.000 con bay về trú ngụ, kiếm ăn tại khu vực trảng Tà Nốt, thuộc Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát( huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).
Đàn cò nhạn quý hiếm về Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát sinh sống
Đàn cò nhạn quý hiếm về Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát sinh sống

Ngày 8/6, ông Châu Văn Văn, Giám đốc Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát cho biết, đàn cò nhạn lên đến cả ngàn con về đây sinh sống, sau nhiều năm vắng bóng. đàn cò di cư về trú ngụ tại vườn được ghi nhận từ ngày 28/5 đến nay. Thông thường, đàn cò di cư trú ngụ, kiếm ăn từ 10 ngày đến khoảng 30 ngày.

Cò nhạn này nằm trong Sách đỏ Việt Nam ở mức nguy cấp, có nguy cơ tuyệt chủng rất cao. Theo tập tính, cò nhạn thường sống ở các nước trên khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Tại Việt Nam, cò nhạn chỉ xuất hiện vài nơi ở miền Tây Nam bộ và Tây Ninh.

Cò nhạn có trọng lượng rất lớn, bình quân khoảng 1,5 kg/con, trong khi các loại cò thông thường trọng lượng chỉ từ 200 - 300 g/con. Cò nhạn có chiều cao khoảng 50 cm, chiều dài sải cánh hơn 1m.

Đàn cò nhạn về trú ngụ trong vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát là dấu hiệu đáng mừng, cho thấy, những sinh cảnh, đất ngập nước và tài nguyên sinh vật ở đây được bảo vệ tốt và ổn định, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc cư ngụ và kiếm ăn của các loài chim di cư.

Khu vực đàn cò xuất hiện tại vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát đợt này thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, nơi có nhiều nét tương đồng với vùng đất ngập nước của Đồng Tháp Mười.

Sau khi xuất hiện đàn cò, vườn đã có nhiều phương án bảo vệ, đồng thời tổ chức cho du khách tham quan, chiêm ngắm.

Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát có tổng diện tích vùng đệm hơn 18.600 ha, thuộc huyện Tân Biên. Năm 2019, được công nhận là Vườn Di sản Asean.

Đọc thêm