Hàng nghìn người dân đội mưa rời Thủ đô nghỉ lễ

(PLO) - Chiều nay (29/8), hàng nghìn người dân đã đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê trước kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài trong 4 ngày. 
Năm nay, thời gian nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài trong 4 ngày từ (30/8 – 2/9). Tuy nhiên, từ chiều 29/8, người dân đã đổ về các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm… khá đông.
Năm nay, thời gian nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài trong 4 ngày từ (30/8 – 2/9). Tuy nhiên, từ chiều 29/8, người dân đã đổ về các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm… khá đông.  
Thời gian nghỉ lễ kéo dài đã trở thành cơ hội tốt để mọi người về thăm nhà và nghỉ ngơi.
 Thời gian nghỉ lễ kéo dài đã trở thành cơ hội tốt để mọi người về thăm nhà và nghỉ ngơi. 
Trong ngày hôm nay, trời Hà Nội có mưa, nhưng lượng khách liên tục tăng.
 Trong ngày hôm nay, trời Hà Nội có mưa, nhưng lượng khách liên tục tăng.
Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, lượng khách bắt đầu tăng từ 12h trưa nay. Và dự đoán sẽ tiếp tục tăng mạnh trong sáng mai (30/8).
 Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, lượng khách bắt đầu tăng từ 12h trưa nay. Và dự đoán sẽ tiếp tục tăng mạnh trong sáng mai (30/8). 
Cũng theo ông Tuấn, chiều nay tăng 30% so với ngày thường. Mặc dù vậy, bến xe vẫn đáp ứng đủ lượng xe và chưa phải tăng cường thêm xe.
 Cũng theo ông Tuấn, chiều nay tăng 30% so với ngày thường. Mặc dù vậy, bến xe vẫn đáp ứng đủ lượng xe và chưa phải tăng cường thêm xe.  
Xuất phát từ tâm lý muốn về quê sớm, lượng khách đổ về bến đông đã dẫn tới tình trạng quá tải và đông đúc…
Xuất phát từ tâm lý muốn về quê sớm, lượng khách đổ về bến đông đã dẫn tới tình trạng quá tải và đông đúc… 
Theo bạn Trần Thị Hồng (quê ở Thái Bình) chia sẻ: “Dù đã chuẩn bị tâm lý về quê trong ngày này sẽ đông, nhưng tới bến xe mới cảm nhận rõ được sự đông đúc đó..”
 Theo bạn Trần Thị Hồng (quê ở Thái Bình) chia sẻ: “Dù đã chuẩn bị tâm lý về quê trong ngày này sẽ đông, nhưng tới bến xe mới cảm nhận rõ được sự đông đúc đó..” 
Một góc bến xe Mỹ Đình mà phóng viên ghi nhân lúc 16h chiều nay.
 Một góc bến xe Mỹ Đình mà phóng viên ghi nhân lúc 16h chiều nay. 
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết: “Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ 2/9, riêng bến xe đã chủ động tăng cường khoảng hơn 70 xe và sẽ có hướng tăng cường nếu lượng khác đông hơn. Các nhân viên tại bến xe được huy động 100% để đảm bảo an toàn cho hành khách. Ngoài ra, đơn vị bến xe cũng phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc vận chuyển hành khách… trong và ngoài bến.”
 Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết: “Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ 2/9, riêng bến xe đã chủ động tăng cường khoảng hơn 70 xe và sẽ có hướng tăng cường nếu lượng khác đông hơn. Các nhân viên tại bến xe được huy động 100% để đảm bảo an toàn cho hành khách. Ngoài ra, đơn vị bến xe cũng phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc vận chuyển hành khách… trong và ngoài bến.” 

Đọc thêm