Herbalife Việt Nam hỗ trợ tổ chức Lễ Xuất Quân Đoàn TTVN tham dự Olympic Tokyo 2020

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 13/7 vừa qua, Công ty Herbalife Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) tổ chức Lễ Xuất Quân cho các vận động viên và huấn luyện viên Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic 2020 dự kiến diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản, từ ngày 23/7 đến ngày 08/8 năm 2021.
Herbalife Việt Nam hỗ trợ tổ chức Lễ Xuất Quân Đoàn TTVN tham dự Olympic Tokyo 2020

Thế vận hội Olympic 2020 thi đấu 33 môn thể thao với 339 nội dung, hầu hết diễn ra tại khu vực thành phố Tokyo.

Lễ Xuất Quân vinh dự được đón Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đến dự, động viên, trao nhiệm vụ cho Đoàn Thể Thao Việt Nam trước lúc lên đường tham dự Thế vận hội. Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ và các vận động viên chuyên nghiệp, góp phần cổ vũ tinh thần cho Đoàn TTVN tại Thế vận hội sắp tới.

Ông Trần Văn Mạnh, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) cho biết: “Dù phía trước có nhiều thử thách, chúng tôi tin rằng các vận động viên Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt và sẽ giữ tinh thần kỹ luật trong việc luyện tập và tuân thủ chế độ dinh dưỡng khoa học để đảm bảo sức mạnh và phong độ tốt nhất cho mỗi trận đấu.

Chúng tôi rất phấn khởi khi có sự hợp tác từ Herbalife Việt Nam trong 10 năm qua và chúng tôi thực sự đánh giá cao sự hỗ trợ lâu dài từ một Tập đoàn dinh dưỡng uy tín như Herbalife Nutrition. Công ty không chỉ có những hỗ trợ thiết thực cho các huấn luyện viên, vận động viên mà còn hỗ trợ tinh thần mạnh mẽ cho Đoàn Thể Thao Việt Nam khi tham gia những đấu trường thể thao quan trọng.

Ngoài ra, chúng tôi rất vui khi thông qua mỗi sự kiện thể thao, hai bên đối tác lại cùng nhau góp phần khuyến khích cộng đồng thường xuyên rèn luyện thể chất, tham gia các hoạt động thể thao để nâng cao sức khỏe, vì một cộng đồng ngày càng khỏe mạnh hơn”.

Đây là một kỳ Thế vận hội đặc biệt, chưa từng có khi phải lùi lại một năm, vẫn giữ nguyên tên “Olympic Tokyo 2020” và trở thành một biểu tượng đoàn kết của cả thế giới đang kiên cường chiến đấu và phục hồi trước đại dịch COVID-19.

Tham gia tranh tài tại Thế vận hội lần này, Đoàn TTVN gồm 43 thành viên, bao gồm 25 cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia và 18 VĐV của 11 môn thể thao do ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT làm Trưởng đoàn.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia cho biết: “Là một công ty dinh dưỡng hàng đầu với cam kết hỗ trợ xây dựng lối sống năng động lành mạnh trong cộng đồng, chúng tôi tự hào và phấn khởi được phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể Thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic Tokyo 2020.

Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) vì sự hỗ trợ và hợp tác tuyệt vời của Quý đối tác, thông qua đó chúng ta đã thực hiện các chương trình tập huấn về vận động, kiến thức dinh dưỡng cho các huấn luyện viên, vận động viên cũng như tài trợ sản phẩm dinh dưỡng Herbalife Nutrition cho các vận động viên hàng đầu Việt Nam trước thềm sự kiện thể thao này.

Tôi tin rằng với sự chuẩn bị chu đáo, các vận động viên Việt Nam sẽ phát huy tốt nhất khả năng của mình và sẽ có những phần thi đấu thật ấn tượng và gặt hái những thành công đáng tự hào tại Thế vận hội lần này”.

Trước đó, tháng 4/2021, Herbalife Việt Nam công bố tài trợ sản phẩm cho 110 vận động viên xuất sắc và 40 vận động viên NKT xuất sắc trong giai đoạn 2021-2022 theo thỏa thuận tài trợ ký kết với Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) và Hiệp hội Paralympic Việt Nam (VPA).

Theo đó, Herbalife Việt Nam sẽ tài trợ cho 150 vận động viên Việt Nam Sản Phẩm Dinh Dưỡng Cho Vận Động Herbalife 24 Rebuild Strength, Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Thể Thao Công Thức 1 (Herbalife 24 Formula 1 Sport), Trà N-R-G, Herbalifeline, Hỗn Hợp Vitamin Công Thức 2, Lô hội Thảo mộc Cô đặc (Herbal Aloe Concentrate), Bột Protein (Personalized Protein Powder).

Thỏa thuận tài trợ này là một phần trong chương trình hợp tác lâu dài giữa Herbalife Nutrition với VOC và VPA, với những hạng mục hỗ trợ bao gồm tài trợ dinh dưỡng, hỗ trợ huấn luyện dinh dưỡng, trao thưởng và các hỗ trợ tài chính dành cho các vận động viên hàng đầu Việt Nam.

Đọc thêm