Bphone sẽ trở lại và “lợi hại hơn xưa”?

(PLO) - Sau màn ra mắt hoành tráng vào tháng 5/2015,  Bphone- sản phẩm smartphone đầu tiên “Made in Vietnam” vẫn là mối quan tâm của nhiều người, nhất là khi ngay sau đó, BKAV tuyên bố sẽ tiếp tục  ra mắt Bphone 2…
CEO Nguyễn Tử Quảng trong buổi làm việc với lãnh đạo cấp cao của Thế giới di động. Chiếc điện thoại có mặt trong buổi làm việc được phỏng đoán là Bphone 2
CEO Nguyễn Tử Quảng trong buổi làm việc với lãnh đạo cấp cao của Thế giới di động. Chiếc điện thoại có mặt trong buổi làm việc được phỏng đoán là Bphone 2

Từ “marketing bom tấn”…

Những ai đã trực tiếp tham dự buổi ra mắt Bphone cách đây hơn 2 năm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình- Hà Nội) hẳn sẽ nhớ rất rõ từng chi tiết buổi ra mắt sản phẩm có “một không hai” với  những tuyên bố đầy ấn tượng của CEO BKAV - Nguyễn Tử Quảng về “siêu phẩm” “đẹp nhất thế giới, nghe nhạc hay nhất thế giới, bảo mật nhất thế giới”.

Không biết chiếc điện thoại “không thể tin nổi này”  có thực sự “nhất thế giới” hay không nhưng rõ ràng đây là màn ra mắt thành công. Không có sản phẩm bán ngay, không có cửa hàng bày bán sản phẩm, liên tục lùi ngày giao hàng…, cách bán hàng rất “lạ” này càng thu hút sự tò mò và háo hức của những người quan tâm. Rất nhiều đơn đặt hàng  cho chiếc smartphone “Made in Vietnam” này mặc dù giá không hề rẻ so với những chiếc smartphone đã có thương hiệu trên thị trường lúc bấy giờ…

Người công kích CEO BKAV và Bphone cũng vì thế mà nhiều hơn nhưng người ủng hộ ông cũng không phải ít.

Tô Quốc, một fan hâm mộ Nguyễn Tử Quảng cho biết, ngay sau màn ra mắt được truyền hình trực tiếp trên mạng, ông đã đặt mua ngay Bphone. Sự chờ đợi, thậm chí vài lần lỡ hẹn giao hàng dường như không làm fan này chán nản.

Niềm vui vỡ òa khi được cầm trong tay chiếc Bphone sắc cạnh với màn hình con bướm xanh biếc. Sự hãnh diện cũng nguôi ngoai dần khi thỉnh thoảng khổ chủ phải mang dế yêu đến điểm bảo hành để sửa chữa, khi thì lỗi âm thanh, khi thì lỗi phần mềm, thậm chí có lần phải để lại máy mấy ngày tại “bệnh viện” của BKAV để sửa chữa…

Nhiều ý kiến cho rằng Bphone có nhiều điểm tương đồng so với Iphone, Samsung, thậm chí chất lượng máy không thực sự tốt như CEO Quảng tuyên bố. Sự hoàn thiện chưa được tốt, nhiều lỗi trong thiết kế, phần mềm được tích hợp chưa ổn định, BOS không có nét riêng, giao diện được thiết kế cẩu thả, loa ngoài quá nhỏ, camera, pin kém, nhanh nóng máy…

Với mục tiêu định giá bán ở phân khúc cao cấp của BKAV cho sản phẩm Bphone nhưng với những đánh giá khách quan nêu trên thì Bphone vẫn chưa xứng với con số 9.990.000 đồng (chưa bao gồm VAT). Nguyên nhân được nhắc tới nhiều nhất được cho là thiếu kinh nghiệm về sản xuất smartphone. Đồng thời, android cao cấp nhưng cấu hình lỗi thời cũng là điểm “nghẽn” vì vòng đời của sản phẩm công nghệ rất ngắn….

Thực tế, ngay sau khi ra mắt hơn một tháng, BKAV đã tuyên bố sẽ thu hồi 3.000 chiếc smartphone này để cập nhật vá lỗi. Đại diện của hãng này còn cho biết camera của Bphone sau khi được cập nhật sẽ chụp tốt hơn cả iPhone 6 Plus (!?)

Việc thu hồi có thể là có thật song con số 3.000 chiếc Bphone bán ra trong 1 tháng khiến cộng đồng mạng không khỏi nghi ngờ và đến nay bao nhiêu chiếc Bphone được hãng công nghệ thành danh từ phần mềm diệt vi rút bán ra vẫn là một ẩn số…

Bphone đời đầu
Bphone đời đầu

… đến Bphone 2 và những lần lỡ hẹn

4 tháng sau màn ra mắt Bphone ấn tượng, thông tin trên các trang báo mạng cho biết, Smartphone thế hệ mới của BKAV- Bphone 2 sẽ ra mắt ngay trong quý I/2016.

Đại diện BKAV tiết lộ, Bphone 2 sẽ là dòng sản phẩm mà Tập đoàn này hướng tới thị trường quốc tế. Đã có một số nhà mạng trong khu vực như Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia... cũng như tại Mỹ và châu Âu quan tâm đến chiếc smartphone cao cấp đầu tiên của Việt Nam, do đó BKAV dự định mở rộng thị trường cho Bphone 2 trong năm.

Những người yêu mến CEO Nguyễn Tử Quảng lại tiếp tục ủng hộ ông với kỳ vọng Bphone 2 sẽ có bước đột phá mới so với phiên bản đầu tiên. Nhiều câu hỏi liên quan tới thời điểm ra mắt, thiết kế, mẫu… đối với Bphone 2 được các fan đạt ra nhưng chỉ nhận được câu trả lời mập mờ từ Quản lý fanpage của Bphone rằng: “Bphone 2 sẽ ra mắt trong thời gian tới và còn hoành tráng hơn Bphone”.

Dẫn nguồn Zing ngày 16/6, CEO Nguyễn Tử Quảng cho biết 2 tháng nữa BKAV sẽ có quyết định cụ thể về Bphone đối với cộng đồng. 

Ngày 27/6, Vnexpress dẫn một nguồn tin nội bộ về BKAV sẽ bỏ cuộc chơi smartphone do vấp phải những rào cản về môi trường kinh doanh, công nghiệp phụ trợ… để tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với các giải pháp về an ninh mạng và nhà thông minh.  

Tuy nhiên, thông tin mới nhất hôm 12/7 trên một số tờ báo điện tử như CafeF, Dân trí, Zing cho biết CEO Nguyễn Tử Quảng đã có buổi làm việc với lãnh đạo cấp cao của Thế giới di động và đại diện truyền thông của nhà phân phối này tiết lộ Thế giới di động sẽ kinh doanh Bphone 2 vào tháng 8 tới đây. 

Liệu đây có phải là mốc cuối cùng về sự ra mắt của Bphone 2?

Trước đó, để có thông tin chính thức từ BKAV, phóng viên Báo PLVN đã nỗ lực liên hệ với phụ trách truyền thông của BKAV song chỉ nhận được câu trả lời rằng: hiện tại, CEO Nguyễn Tử Quảng đang đi công tác,  những vấn đề Báo quan tâm trong giai đoạn hiện nay BKAV tạm thời không trả lời…

Nếu thực sự Bphone sẽ trở lại và “lợi hại hơn  xưa” thì đây hẳn là tin vui với những ai yêu mến CEO Nguyễn Tử Quảng nói riêng và hàng Việt Nam nói chung. Báo PLVN sẽ trở lại vấn đề này khi có thêm thông tin…

Đọc thêm