Chủ sở hữu TikTok từ chối bán ứng dụng cho Microsoft

(PLVN) - Công ty ByteDance chủ sở hữu ứng dụng TikTok của Trung Quốc thông báo với Microsoft rằng họ từ chối bán mảng kinh doanh ứng dụng ở Mỹ cho công ty này. Microsoft đã đăng tin về việc này trên trang web chính thức của công ty.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Lenta.ru, đại diện "ông lớn" Microsoft lưu ý rằng đề xuất của họ sẽ mang lại lợi ích cho người sử dụng dịch vụ và đồng thời sẽ giúp bảo vệ lợi ích quốc gia của Mỹ.

Trong khi đó, ngày 15/9 - hạn cuối để Tiktok bán lại phần tài sản tại Mỹ - đã cận kề. Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, thời hạn này sẽ không được kéo dài thêm, và sau ngày đó, ứng dụng này tại Mỹ sẽ phải đóng cửa hoặc bán lại.

Ngày 23/8 vừa qua đã xuất hiện thông tin công ty ByteDance sẽ kiện chính quyền của Tổng thống Mỹ ra tòa. Đây là phản ứng của công ty công nghệ Trung Quốc đối với các biện pháp của chính phủ Mỹ. Trước đó, vào ngày 6/8, ông Trump đã ký hai sắc lệnh hành pháp cấm bất kỳ giao dịch nào với chủ sở hữu TikTok là ByteDance và chủ sở hữu WeChat là Tencent đều của Trung Quốc. Washington cho rằng cả hai ứng dụng này đều "đe dọa an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế Mỹ". 

Đọc thêm