Người Việt Nam đầu tiên lập Kỷ lục thế giới về khoa học công nghệ

(PLVN) - Lần đầu tiên một nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học công nghệ và sở hữu trí tuệ của Việt Nam đã nhận được Kỷ lục thế giới do Liên minh kỷ lục thế giới trao tặng.
Nhà khoa học Hoàng Đức Thảo nhận Kỷ lục thế giới về khoa học công nghệ.
Nhà khoa học Hoàng Đức Thảo nhận Kỷ lục thế giới về khoa học công nghệ.

Tối qua (9/1/2021), Công ty CP Khoa học Công nghệ Việt Nam (Busadco) đã tổ chức Lễ đón nhận Kỷ lục Việt Nam và thế giới về khoa học công nghệ dành cho cá nhân Anh hùng lao động, Nhà khoa học Hoàng Đức Thảo - Tổng giám đốc Busadco và Tập thể Busadco.

Theo đó, ông Hoàng Đức Thảo trở thành Tác giả có nhiều nhất Bằng độc quyền sáng chế và Giải pháp hữu ích nhất Việt Nam. Busadco là doanh nghiệp khoa học và công nghệ sở hữu nhiều bằng Độc quyền sáng chế, Giải pháp hữu ích và Kiểu dáng Công nghiệp nhất Việt Nam.  

Luật sư Nguyễn Văn Viễn - Viện trưởng Viện Sở hữu trí tuệ Việt Nam và PGS.TS Phạm Xuân Đà - Cục trưởng Cục Công tác phía Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) trao bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam cho nhà khoa học Hoàng Đức Thảo.
Luật sư Nguyễn Văn Viễn - Viện trưởng Viện Sở hữu trí tuệ Việt Nam và PGS.TS Phạm Xuân Đà - Cục trưởng Cục Công tác phía Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) trao bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam cho nhà khoa học Hoàng Đức Thảo.
Ban Tổng Giám đốc Busadco đại diện nhận bằng Kỷ lục Việt Nam cho tập thể Busadco.
Ban Tổng Giám đốc Busadco đại diện nhận bằng Kỷ lục Việt Nam cho tập thể Busadco.

Cũng tại buổi lễ, ông Dương Duy Lâm Viên - Giám đốc điều hành Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) - đã công bố thư ủy quyền của Liên minh Kỷ lục thế giới cho lãnh đạo VietKings trao bằng Kỷ lục thế giới đến nhà khoa học Hoàng Đức Thảo và Busadco.

Ông Dương Duy Lâm Viên công bố thư ủy quyền của Liên minh Kỷ lục thế giới.
 Ông Dương Duy Lâm Viên công bố thư ủy quyền của Liên minh Kỷ lục thế giới.

Theo thư ủy quyền này, nhà khoa học Hoàng Đức Thảo đã xác lập Kỷ lục thế giới là “Nhà khoa học nghiên cứu, ứng dụng thực hành và thực chứng kết quả đồng bộ, với quá trình nghiên cứu, chế tạo, sáng tạo giải pháp, điều phối thi công và vận hành các sản phẩm từ chính hoạt động Khoa học công nghệ theo chu trình khép kín đã ứng dụng vào các lĩnh vực, công trình hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn, phục vụ dân sinh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu đạt số lượng bằng Sở hữu Trí tuệ nhiều nhất thế giới”.

TS Lê Doãn Hợp - Chủ tịch Hội đồng xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và TS Thang Văn Phúc - Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam trao chứng nhận xác nhận Kỷ lục thế giới cho nhà khoa học Hoàng Đức Thảo.
TS Lê Doãn Hợp - Chủ tịch Hội đồng xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và TS Thang Văn Phúc - Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam trao chứng nhận xác nhận Kỷ lục thế giới cho nhà khoa học Hoàng Đức Thảo.

Bên cạnh đó, Busadco cũng xác lập kỷ lục: “Doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng thực hành và thực chứng kết quả đồng bộ, tạo ra chu trình khép kín từ nghiên cứu đến tạo ra các sản phẩm về Khoa học công nghệ với số lượng nhiều nhất thế giới, đã ứng dụng vào các lĩnh vực, công trình hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn, phục vụ dân sinh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu”.

Ban lãnh đạo Busadco và các cán bộ chủ chốt nhận Kỷ lục thế giới dành cho Tập thể Busadco.
Ban lãnh đạo Busadco và các cán bộ chủ chốt nhận Kỷ lục thế giới dành cho Tập thể Busadco. 

Ngoài ra, với những giá trị và đóng góp của ông Hoàng Đức Thảo trong các hoạt động về khoa học công nghệ, đồng thời, theo đề xuất của Tổng giám đốc VietKings, Liên minh Kỷ lục Thế giới đã chính thức thông qua việc Nhà khoa học Hoàng Đức Thảo trở thành thành viên của Liên đoàn các Nhà Sáng tạo thế giới. 

Đọc thêm