Nokia sẽ cắt giảm 11% nhân sự trong 2 năm tới

(PLVN) - Ngày 16/3, nhà sản xuất thiết bị viễn thông Nokia của Phần Lan thông báo có kế hoạch giảm 11% số lao động trong hai năm tới, trong khuôn khổ chương trình cắt giảm chi phí để tiết kiệm 600 triệu euro (715 triệu USD).
Nokia sẽ cắt giảm 11% nhân sự trong 2 năm tới

Trong tuyên bố, Nokia cho biết tình hình kinh doanh trong hai năm tới sẽ quyết định chính xác số việc làm mà hãng cắt giảm.

Tuyên bố nêu rõ với kế hoạch tái cơ cấu, quy mô nhân sự của Nokia dự kiến ở mức 80.000-85.000 lao động trong giai đoạn 18-24 tháng tới, thay vì khoảng 90.000 lao động như hiện nay.

Trước đó, tháng 6/2020, Nokia công bố kế hoạch giảm hơn 1.000 việc làm tại công ty con Alcatel-Lucent ở Pháp - tương đương 1/3 lực lượng lao động của hãng làm việc tại nước này. Đây là đợt cắt giảm nhân viên lần thứ 4 tại Alcatel-Lucent trong 4 năm kể từ khi Nokia mua lại nhà sản xuất phần cứng này năm 2016.

Các đợt cắt giảm nhân sự của Nokia được thực hiện trong bối cảnh hãng sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới đang đối mặt với cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường thiết bị viễn thông.

"Cắt giảm nhân sự dự kiến sẽ làm giảm cơ sở chi phí của công ty khoảng 600 triệu € (715,7 triệu đô la) vào cuối năm 2023. Những khoản tiết kiệm này sẽ bù đắp cho các khoản đầu tư gia tăng vào nghiên cứu và phát triển, khả năng trong tương lai và chi phí liên quan đến lạm phát tiền lương", đại diện công ty nói. 

Người phát ngôn của công ty nói với CNN Business rằng họ có kế hoạch tiếp tục tuyển dụng trong 5G, đặc biệt tập trung vào thị trường nội địa. Người phát ngôn cho biết: “Ở Phần Lan, chúng tôi đã thuê nhiều người hơn số người đã giảm trong hai năm qua và chúng tôi hy vọng tác động của những thay đổi theo kế hoạch được công bố hôm nay là tích cực”.

Nokia đang tăng cường đầu tư vào mạng 5G sau khi tụt hậu so với các đối thủ Huawei và Ericsson. Hôm 15/3, công ty đã công bố quan hệ đối tác với Amazon Web Services và Google Cloud để phát triển các ứng dụng mới cho công nghệ này.

Nokia cũng đang hợp tác với Microsoft để xây dựng các giải pháp đám mây cho các doanh nghiệp và đã công bố quan hệ đối tác với NASA vào tháng 10 để tìm cách đưa mạng 4G lên mặt trăng.

“Trong những lĩnh vực mà chúng tôi chọn để cạnh tranh, chúng tôi sẽ chơi để giành chiến thắng”, Giám đốc điều hành Pekka Lundmark cho biết trong tuyên bố, "Do đó, chúng tôi đang nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh về chi phí, đồng thời đầu tư vào các kỹ năng và năng lực phù hợp".

Nokia có thể được hưởng lợi từ quyết định của Vương quốc Anh vào năm ngoái về việc cấm Huawei tham gia mạng viễn thông 5G của mình. Sau động thái này, công ty cho biết họ có khả năng thay thế tất cả các thiết bị Huawei trong các mạng của Vương quốc Anh "quy mô và tốc độ."

Dự kiến, ngày 18/3 tới, Nokia sẽ công bố chi tiết chiến lược kinh doanh và dự báo tình hình tài chính trong dài hạn.

Đọc thêm