TikTok lần đầu tiết lộ số lượng người dùng

(PLVN) - Lần đầu tiên TikTok tiết lộ thông tin chi tiết về người dùng hoạt động hàng tháng cụ thể ở Mỹ và toàn cầu trong đơn kiện chính phủ Mỹ về lệnh cấm đối với ứng dụng này.
Ảnh: Getty Images.
Ảnh: Getty Images.

Trong tài liệu, TikTok cho thấy số người dùng hàng tháng của ứng dụng này đã tăng gần 800% kể từ tháng 1/2018. Theo đó, ứng dụng này được khoảng 11 triệu người Mỹ sử dụng. Sau khoảng một năm, con số đó đã tăng lên gấp đôi - khoảng 27 triệu. Đến tháng 6/2020, sau một tháng cách ly do đại dịch Covid-19, tổng số người dùng TikTok ở Mỹ trong một tháng đã tăng lên đến hơn 91 triệu người dùng. 

Như TikTok, vào đầu tháng Tám này có hơn 100 triệu người Mỹ đang sử dụng TikTok hàng tháng. Công ty cũng báo cáo rằng họ có hơn 50 triệu người dùng hàng ngày ở Mỹ.

Dưới đây là phân tích về tốc độ tăng người dùng của TikTok tại Mỹ:

- Tháng 1/2018: 11.262.970 người dùng hoạt động hàng tháng ở Mỹ (MAU)

- Tháng 2/2019: 26.739.143 người.

- Tháng 10/2019: 39.897.768 người.

- Tháng 6/202091.937.040 người.

- Tháng 8/2020hơn 100 triệu người dựa trên việc sử dụng hàng quý.

Trên toàn cầu, TikTok đã trải qua sự gia tăng số lượng người dùng tương tự. Công ty cho biết vào tháng 1/2018, họ đã có khoảng 55 triệu người dùng trên toàn thế giới. Con số này đã tăng lên  đến hơn 271 triệu vào tháng 12/2018 và 507 triệu vào tháng 12/2019. 

TikTok đã vượt qua 2 tỷ lượt tải toàn cầu trong tháng này (tháng 8/2020) và báo cáo gần 700 triệu lượt người dùng hoạt động trong tháng 7/2020.

Dưới đây là bảng phân tích về tốc độ phát triển toàn cầu của người dùng TikTok:

- Tháng 1/2018: 54.793.729 người dùng hoạt động hàng tháng toàn cầu

- Tháng 12/2018: 271.188.301 người

- Tháng 12/2019: 507.552.660 người

- Tháng 7/2020: 689.174.209 người.

TikTok đang kiện lệnh cấm của Mỹ sau khi chính quyền Trump coi việc lưu trữ và bảo mật dữ liệu của ứng dụng là mối đe dọa an ninh quốc gia vì công ty mẹ của TikTok là ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc. 

TikTok cho biết trong đơn kiện chống lại chính phủ Mỹ đệ trình hôm 24/8 rằng Mỹ không có bằng chứng cho thấy công ty đang chia sẻ dữ liệu với chính phủ Trung Quốc và đã không đúng quy định  khi cấm TikTok.

TikTok vẫn đứng sau Facebook, công ty có khoảng 2,7 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng trên toàn thế giới, theo báo cáo quý II của công ty.

Đọc thêm