Hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới có hiệu lực từ 1/1/2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, sau khi 6 quốc gia thành viên ASEAN và 3 quốc gia đối tác ngoại khối ASEAN phê chuẩn RCEP (Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực), hiệp định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.
Hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới có hiệu lực từ 1/1/2022

Đây là một hiệp định thương mại tự do được ký kết vào tháng 11/2020 giữa 10 quốc gia thành viên ASEAN là Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam và 5 đối tác của ASEAN gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand và Hàn Quốc.

RCEP sẽ tạo ra một thị trường thương mại và đầu tư lớn nhất thế giới, bao gồm 15 quốc gia với dân số gần 2,3 tỷ người và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là 28.500 tỷ USD trong năm 2020. Giá trị thương mại của các nước tham gia RCEP cũng đã đạt hơn 10.700 tỷ USD, tương đương 30,3% tổng giá trị thương mại trên toàn cầu vào năm ngoái.

Theo quy định, hiệp định này sẽ có hiệu lực 60 ngày sau khi được ít nhất 6 quốc gia thành viên ASEAN và 3 đối tác phê chuẩn.

Tính đến nay, Ban Thư ký ASEAN đã nhận được văn kiện phê chuẩn từ 6 quốc gia thành viên, bao gồm: Brunei, Campuchia, Lào, Singapore, Thái Lan và Việt Nam cũng như từ 4 quốc gia ký kết là Australia, Trung Quốc, Nhật Bản và New Zealand.

Các quốc gia trong RCEP đều cho rằng, việc thực thi RCEP bắt đầu từ ngày 1/1 năm tới sẽ tạo động lực to lớn cho các nỗ lực phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19.

Đọc thêm