5 gã trai chung sống với bé gái như vợ chồng

(PLVN) - Nảy sinh tình cảm với những bé gái còn nhỏ tuổi, 5 gã trai vẫn dùng thủ đoạn dụ dỗ để lôi kéo nạn nhân sống chung như vợ chồng với mình.
5 gã trai chung sống với bé gái như vợ chồng

Người đàn ông ly hôn vợ chung sống như vợ chồng với nữ sinh lớp 8

 Cơ quan CSĐT – Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Khoát (SN 1989, trú tại xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về thành vi "Giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi".

Nguyễn Ngọc Khoát
Nguyễn Ngọc Khoát 

Theo điều tra ban đầu, giữa tháng 11/2019, Nguyễn Ngọc Khoát làm thuê cho một chủ rạp cưới trên địa bàn huyện Đô Lương.

Tại đây, Khoát có quen biết nữ sinh N.T.T. (SN 2006 – trú tại xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương), rồi nảy sinh tình cảm.

Ngày 19/3/2020, Khoát dụ dỗ nữ sinh T. đến thị trấn Diễn Châu (huyện Diễn Châu) chơi và xâm hại tình dục đối với nữ sinh này.

Ngày 20/3/2020, Khoát và nữ sinh T. bắt xe khách đi vào TP Buôn Ma Thuật (Đắk Lắc). Hai ngày sau cả hai đến huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) để xin việc làm và chung sống như vợ chồng cho đến khi bị Công an huyện Đô Lương phát hiện, bắt giữ.

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, Khoát khai nhận trong thời gian từ ngày 18/3/2020 đến ngày 11/4/2020 đã nhiều lần quan hệ tình dục với nữ sinh T.

Được biết, Nguyễn Ngọc Khoát từng có vợ con, hiện đã ly hôn.

Lĩnh 7 năm tù vì sống như vợ chồng với bé gái 12 tuổi 

Ngày 31/7/2019, TAND tỉnh Sóc Trăng đưa bị cáo Danh Hoàng Sơn (SN 2002, trú tại ấp Đại Chí, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) ra xét xử và tuyên phạt 7 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. 

Nạn nhân là cháu  L.T.N.P. (SN 2007, trú tại ấp Tâm Phước, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên).

Danh Hoàng Sơn
Danh Hoàng Sơn

Theo hồ sơ, giữa Danh Hoàng Sơn và cháu P. có quan hệ tình cảm, yêu đương. 

Tháng 11/2018, P. đi chơi lễ về khuya nên ghé nhà của Sơn để ngủ nhờ. Tại đây, P. và Sơn đã quan hệ tình dục.

Vài ngày sau, Sơn và cháu P. tiếp tục quan hệ tình dục tại nhà ngoại của Sơn.

 Đến đầu năm 2019, cháu P. đến sống với Sơn như vợ chồng và bị mẹ phát hiện. 

Sau đó, ông ngoại của Sơn làm lễ "thú phạt" để cho thiếu niên này và P. ra mắt họ hàng.

Nhận được thông tin có vụ tảo hôn, chính quyền địa phương đã đến lập biên bản ghi nhận vụ việc và chuyển vụ việc cho cơ quan Công an điều tra.

Sau đó, Sơn bị khởi tố, đưa ra xét xử và bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

 Rủ bé gái 12 tuổi về nhà sống như vợ chồng

Theo hồ sơ, tháng 4/2019, Thạch Thanh Sang (23 tuổi, trú tại xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) quen biết cháu Hiền (tên đã thay đổi, 12 tuổi, trú cùng địa phương) qua mạng xã hội và nảy sinh tình cảm.

Ngày 24/4/2019, Sang rủ bé gái đến nhà mình chung sống. Sau đó, gia đình Hiền phát hiện sự việc nên trình báo đến cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Thạch Thanh Sang khai nhận, từ ngày 24 - 28/4/2019 đã 3 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu Hiền.

Thạch Thanh Sang sau đó bị Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Làm bé gái 13 tuổi mang thai rồi chung sống như vợ chồng

Tháng 11/2018, Cơ quan CSĐT -  Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Hoàng Khanh (sinh ngày 7/1/2000, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Lê Hoàng Khanh tại cơ quan Công an
 Lê Hoàng Khanh tại cơ quan Công an

Theo Công an, cuối năm 2016, Khanh và cháu Thùy (tên đã thay đổi, sinh ngày 28/11/2004, ngụ TP. Long Xuyên) có quan hệ tình cảm.

Tháng 5/2017, Khanh chở bạn gái đi chơi và thuê phòng trọ để quan hệ tình dục. Ba tháng sau, Khanh tiếp tục xâm hại nạn nhân.

Tháng 9/2017, mẹ cháu Thùy phát hiện con gái có biểu hiện lạ nên đưa đi khám. Khi bà biết Thùy mang thai 13 tuần tuổi, Khanh đến nhà năn nỉ, xin "nhận trách nhiệm".

Sau đó, cả hai thuê phòng trọ chung sống như vợ chồng. Ngày 14/10/2017, Khanh gây ra vụ trộm điện thoại. Công an đến khám xét phòng trọ, thu giữ tang vật và phát hiện Thuỳ đang mang thai.

Khi đó, gia đình cháu Thuỳ mới trình báo toàn bộ vụ việc đến cơ quan Công an.

Sau hơn một năm điều tra, Cơ quan Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thanh niên này.

Nam thanh niên sống cùng bé gái 12 tuổi

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về việc cháu N.K.H. (12 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, tạm trú tại xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) bị Trương Văn Hòa (22 tuổi, trú xã Tân Quới, huyện Bình Tân) dụ dỗ, đưa về nhà riêng chung sống như vợ chồng. Lực lượng Công an đã tiến hành xác minh và mời Hòa về làm việc.

Trương Văn Hòa tại cơ quan Công an
Trương Văn Hòa tại cơ quan Công an 

Tại cơ quan Công an, Hòa khai nhận, do Hòa và cháu H. quen biết, nảy sinh tình cảm nam nữ nên từ tháng 7 đến tháng 12/2017, Hòa và dẫn cháu H. về sống chung với nhau, đồng thời cả 2 người đã nhiều lần quan hệ tình dục tại nhà của Hòa và ở các nhà trọ.

Kết quả giám định, xác định cháu H. bị tổn thương vùng kín và thời điểm quan hệ tình dục, cháu H. chỉ mới 12 tuổi 1 tháng.

Tháng 9/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Văn Hòa để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Đọc thêm