“Bóng ma” cá độ và những hệ lụy - Triệt phá những đường dây nghìn tỷ

(PLO) -Cá độ bóng đá những năm gần đây chủ yếu diễn ra dưới hình thức đánh bạc qua mạng internet, tuy có vẻ không ồn ào, song quy mô khá lớn, “chân rết” rộng khắp các tỉnh, thành, thậm chí ở tầm quốc tế. Hầu hết người chơi đều thua và mang một món nợ lớn dẫn tới nhiều hệ lụy xấu, và để yên thân thì nạn nhân phải dùng đủ mọi cách để trả nợ cho các “ông trùm”.
Hình minh họa
Hình minh họa

Cá độ online “lên ngôi”

Những năm gần đây, hình thức cá độ bóng đá thông qua các trang mạng trực tuyến đang nở rộ rất nhanh chóng. Chỉ cần làm một phép thử bằng công cụ tìm kiếm trên Google về các trang cá cược thịnh hành ở Việt Nam, người chơi có thể thấy hàng chục website lớn nhỏ như mibet, bong99, cacuocbongdaonline, fun88, v9bet.com…

Các con bạc chỉ cần ngồi ở nhà, quán cà phê hay bất cứ đâu, sử dụng máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet, đăng nhập vào một trang web cá cược là có thể thoải mái “đỏ đen” theo ý thích.

Trong khi đó, những quảng cáo cá cược ăn tiền của các trang mạng cá độ bóng đá đang phát triển với nhiều hình thức và lời mời hấp dẫn, cách hướng dẫn chi tiết, tận tình sao cho chơi “có hiệu quả nhất”. Từ việc hướng dẫn đăng ký tài khoản cá độ trực tuyến, cách nạp tiền, rút tiền cho tới hướng dẫn chi tiết bắt độ qua mạng, lựa chọn nhà cái uy tín, lựa chọn kèo độ - theo tỉ số, thẻ phạt, số lần phạt góc, việt vị, thời gian bù giờ... được dân cá độ tận dụng triệt để rao mời.

Chưa kể, với những cam kết về uy tín chi trả, thông qua hình thức liên kết chặt chẽ với các ngân hàng để chuyển tiền nhanh trong vòng vài phút bất kể ngày đêm, người chơi thực sự bị các trang web cá cược nước ngoài cuốn hút.

Theo các con bạc, rõ ràng, so với việc phải lén lút cá độ tại một tụ điểm nhất định và luôn phải đề phòng lực lượng chức năng truy quét như trước đây thì hình thức cá độ qua mạng quả là “tiện lợi” hơn nhiều. Đặt cược kiểu “truyền thống” còn có nguy cơ phải đối mặt với nhiều thành phần bất hảo, có khi thắng cược lớn thậm chí còn bị ăn đòn hội đồng và quỵt tiền. Còn chơi cá độ trên mạng, người nào cũng có tài khoản riêng, thắng thua trực tiếp với “nhà cái” nên tiền “phế” sẽ bị mất ít hơn so với kiểu cũ.

Thông qua hình thức chia nhỏ trang web cá cược, “mạng lưới” cá độ được mở rộng một cách thuận tiện hơn. Đây cũng chính là lý do lý giải vì sao, hiện vấn nạn cá độ bóng đá không chỉ xuất hiện ở các thành phố lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh… mà còn vươn “vòi bạch tuộc” ra một số tỉnh, thành lân cận.

Nhằm hút dân chơi, các “nhà cái” đã rút gọn các thủ tục giao “mạng”. Chỉ cần có người bảo lãnh, dân chơi cung cấp đúng địa chỉ, nơi làm việc của mình cũng như sau khi xác định: “dân chơi có tiền, có tài sản”, “nhà cái” sẽ cung cấp ngay cho dân chơi đó một đường link - trang mạng chuyên phục vụ cá độ, địa chỉ “ID”, “Password” cùng một khoản tiền “ảo” (hay còn gọi là “đô ảo”) nhất định.

Giao diện một trang wed cá độ bóng đá trực tuyến
Giao diện một trang wed cá độ bóng đá trực tuyến

Sau khi kết thúc các trận đấu bóng, căn cứ vào sự ra vào, ăn thua “đô ảo” trên trang mạng cá cược, “nhà cái” và các “cấp độ”, dân chơi sẽ thanh toán với nhau bằng khoản tiền tương ứng với “đô ảo”. Thời gian, địa điểm thanh toán là do “nhà cái” thống nhất với dân chơi.

Để hạn chế “tai nạn” (dân chơi quỵt tiền cá độ), “nhà cái” thường “sắm” bên mình đám “tay chân” chuyên làm nhiệm vụ đi “thu nợ”. Nếu dân chơi cố tình hoặc chây ỳ không trả tiền, những người này sẽ đến tận nhà hoặc nơi làm việc để uy hiếp, buộc dân chơi phải trả tiền đã cược trước đó. Để yên thân thì nạn nhân phải dùng đủ mọi cách để trả nợ cho các “ông trùm”.

Bên cạnh đó, nhằm mở rộng “mạng lưới” cá độ bóng đá của mình, các “nhà cái” thường trả công cho các “cấp độ” khi tiếp tay cho đường dây mình bằng việc hưởng chế độ tiền “com” (hay còn gọi là tiền “hoa hồng”) nhất định. Khi số lần dân chơi ra vào, đặt cược càng nhiều thì số tiền “com” được quy ước theo “đô ảo” có trên mạng cá cược sẽ lại được tăng lên.

Còn đối với việc quản lý tỷ lệ cá độ cũng như số tiền giao dịch cá độ trên mạng, “nhà cái” thường thông qua bảng “bet list” (danh sách cược) trên các trang mạng cá độ do bản thân mình điều tiết.

Nhiều đường dây “khủng” bị bóc gỡ

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, trong suốt mùa Euro 2016 vừa qua, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) nhanh chóng tung các trinh sát vào cuộc, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để “đánh tổng lực”, tấn công và triệt xóa nhiều đường dây cá độ bóng đá.

Theo đó, ngày 12/6/2016, sau khi đã thu thập đầy đủ các thông tin tài liệu và có đủ căn cứ phá án, lực lượng C50 đã phối hợp với CATP Hải Phòng, CA tỉnh Hải Dương, CATP Hà Nội đồng loạt phá án tại 4 địa điểm, bắt và khám xét khẩn cấp đối với 23 đối tượng trong hai đường dây tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng internet do đối tượng Bùi Khắc Hiền (SN 1964, trú tại phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội) là đối tượng cầm đầu của hai chuyên án.

Qua đó, cơ quan Công an thu giữ nhiều tiền, tài sản cùng nhiều giấy tờ sổ sách liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Hiền khai chơi cá độ qua trang web có máy chủ đặt ở nước ngoài, giao diện bằng tiếng Việt. Kết quả thắng thua sẽ quy đổi ra tiền thật để thanh toán trực tiếp với người tổ chức theo tỷ lệ 25.000-100.000 đồng/điểm. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 6/2015 đến nay đường dây do Hiền cầm đầu đã giao dịch số tiền ước tính gần 8 nghìn tỷ đồng. Mạng lưới cá độ bóng đá của Hiền “cắm rễ” ở nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thanh Hóa…

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt đối với Phạm Văn Thái
Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt đối với Phạm Văn Thái

Khác với những đường dây cá độ bị triệt phá trước đó phải đặt tiền cho từng trận đấu nhằm tránh bị “bùng tiền” từ người chơi, đường dây của Hiền đều là “dân anh chị” nên sẽ ứng trước một khoản nhất định. Sau khoảng một tuần, việc thanh toán giữa con bạc và “nhà cái” mới thực hiện. Hình thức chơi này vì thế đã lôi kéo nhiều người tham gia.

“Đại lý” ở các tỉnh thường được tổ chức tại một quán Internet, được trang bị tivi màn hình lớn để các con bạc vừa đặt cửa, vừa trực tiếp theo dõi trận đấu. Người chơi có thể đến trực tiếp hoặc gọi điện đặt cửa trong khoảng thời gian từ 20h hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Theo cán bộ điều tra, với lượng tiền khủng từ việc điều hành đường dây cá độ bóng đá qua mạng, Hiền đã tậu xe Mercedes S500 (trị giá hơn 5 tỷ đồng), hưởng cuộc sống đại gia, thường ăn chơi tại các tụ điểm sang trọng ở Hà Nội.

Trong các giao dịch, Hiền ít khi lộ diện và thường giao đàn em, vợ ra mặt. Cơ quan chức năng đã thu chiếc Mercedes S500, 200 triệu đồng cùng nhiều thiết bị dùng cá độ...

Quá trình điều tra còn phát hiện đường dây cờ bạc do Bùi Khắc Hiền điều hành còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, lô đề trên internet với lượng tiền cực lớn.

Cùng thời gian này, C50 phối hợp CA tỉnh Điện Biên phát hiện một nhóm đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề trái phép và cá độ bóng đá qua mạng internet do hai vợ chồng Phạm Văn Thái và Trần Thị Thủy, cùng trú tại TP Điện Biên cầm đầu.

Đây là cặp vợ chồng khá nổi tiếng ở Điện Biên, cả hai thường đi trên hai siêu xe gồm xe Range Rover và xe Mercedes S500 khiến nhiều người “choáng ngợp”. Núp dưới vỏ bọc vững chắc là những doanh nhân thành đạt nên không ai ngờ chân tướng của những thương gia giàu có này khi đường dây đánh bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia bị đánh sập.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định các đối tượng điều hành đường dây tội phạm này từ năm 2013, có quy mô rất lớn với hệ thống “chân rết” tại nhiều tỉnh, TP trên toàn quốc. Số tiền giao dịch đánh bạc ước tính hàng nghìn tỷ đồng, bọn chúng hoạt động khép kín, có sự phân công chặt chẽ giữa các thành viên.

Cơ quan chức năng xác định đường dây cá độ của vợ chồng Thái - Thủy có máy chủ đặt ở nước ngoài. Tại Việt Nam, chúng mở hàng chục đại lý cấp dưới nhận kèo cá cược khắp cả nước qua 3 website: new789.net, bong88.con, lvs.com.

Tại Điện Biên, Nguyễn Văn Ngân, SN 1993 (cháu họ) đảm nhận vai trò trợ lý thống kê, giao nhận kèo cho trùm cá độ, ăn ở luôn tại nhà cặp vợ chồng này. Còn ở Hà Nội, nhiệm vụ được giao cho Nguyễn Thị Phương Hà (cháu ruột của Thủy) được trưng dụng với vai trò tương tự. Hàng ngày, Hà có nhiệm vụ nhận các bảng lô đề từ Điện Biên chuyển xuống, rồi giao cho các đầu mối do vợ chồng Thái -Thủy chỉ định.

Bên cạnh đó, Hà còn là người quản lí tài khoản tổng của các website đánh bạc, có nhiệm vụ xem xét, thống kê số tiền các đại lí cấp dưới đã sử dụng để báo cáo cho vợ chồng Thái biết. Với vai trò quan trọng của mình, dù chỉ là sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học nhưng Hà đã có hẳn một căn hộ hạng sang tại Hà Nội, đi xe ôtô xịn.

Sau khi có đủ tài liệu về hành vi phạm tội của các đối tượng, ngày 14/6, Ban chuyên án đã quyết định phá án. Theo đó, đồng loạt 3 mũi trinh sát tại Hà Nội và Điện Biên đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp Phạm Văn Thái, Trần Thị Thủy và đồng bọn.

Qua đó đã thu giữ nhiều tiền, tài sản có giá trị như ô tô, máy tính xách tay, máy tính bảng, ĐTDĐ... Đặc biệt đã phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng quân dụng cùng 13 viên đạn cùng nhiều tài liệu, hóa đơn chứng từ liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng.

Đấu tranh khai thác, các đối tượng đều chối tội, không khai báo vai trò của người liên quan do đã có bàn bạc với nhau từ trước. Chỉ khi các trinh sát, điều tra viên đưa ra những bằng chứng thuyết phục, các đối tượng biết rằng không thể chối cãi được, mới bắt đầu khai nhận về hành vi phạm tội của mình.

Tiếp nối chiến công, ngày 27/6, C50 phối hợp với Cục CSHS và CATP Hải Phòng triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua website cmd368.com và cmd368.net.

Cơ quan Công an đã bắt giữ 10 đối tượng, trong đó có Lương Quốc Khánh (SN 1992, trú ở Tôn Đức Thắng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng). Đối tượng Khánh từng có tiền án về tội giết người đặc biệt nghiêm trọng, lĩnh án 11 năm tù giam, thi hành án tại trại giam Xuân Nguyên. Đến năm 2013 thì Khánh được mãn hạn tù trở về địa phương.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định hệ thống cmd368 có website: http://cmd368.com/ và http://cmd368.net/, máy chủ được đặt tại nước ngoài. Một số đối tượng nước ngoài cấu kết với các đối tượng trong nước thành lập nhiều nhóm tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam với nhà cái cmd368.

Bọn chúng tổ chức đánh bạc dưới hình thức thế chấp, các đối tượng đánh bạc muốn chơi phải lập tài khoản tại cmd368. Tiếp theo là chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do hệ thống cmd368 cung cấp. Tỉ giá trên hệ thống cmd368 tương ứng số tiền vnd thực tế được các đối tượng đánh bạc chuyển khoản vào với tỉ lệ là 1:1, đối tượng đánh bạc sử dụng để đánh bạc trực tiếp với hệ thống nhà cái cmd368.

Website này đã thu hút hàng ngàn người Việt Nam tham gia đánh bạc với số tiền nộp vào để đánh bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, hoạt động phức tạp, lượng tiền được trung chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau bằng nhiều cách thức. Bên cạnh đó, còn có sự điều hành của đối tượng nước ngoài.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng trên, CQĐT phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm: 51 Thẻ ATM ngân hàng; 9 ĐTDĐ các loại; 2 ổ cứng máy tính; hơn chục sim điện thoại; 1 con dao dài 80 cm mũi nhọn; 1 kiếm sắt dài 75cm và nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Điều đáng nói, các đối tượng chính trong đường dây đều là đối tượng lưu manh, côn đồ, thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy đá.

Cơ quan công an lập biên bản một vụ cá độ bóng đá
Cơ quan công an lập biên bản một vụ cá độ bóng đá

Kết quả đấu tranh khai thác bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web http://cmd368.com/ và http://cmd368.net/. Hiện, C50 đang phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (C45) khẩn trương đấu tranh khai thác các đối tượng đã bị bắt để củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

Nguồn phát sinh các loại tội phạm khác

Trung tá Nguyễn Thanh Hà, Phó trưởng phòng 6 (C50) nhận định, bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình đấu tranh các chuyên án cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi C50 và Công an các địa phương phải nỗ lực, mưu trí, sáng tạo, quyết tâm làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Hiện nay, hệ thống máy chủ của các website tổ chức đánh bạc được đặt ở nước ngoài, các đối tượng trong nước chỉ nhận mạng tổng về phân chia tài khoản cho các đại lý. Tổ chức của các đường dây tội phạm này khá chặt chẽ giữa các cấp từ đại lý tổng đến các con bạc.

Mặt khác, tài liệu chứng cứ dễ bị xóa, dễ bị tẩu tán, các đối tượng chốt sổ hàng tuần, thanh toán xong là hủy hết sổ sách, giấy tờ liên quan. Trong các thiết bị như máy tính, máy tính bảng, điện thoại chúng sử dụng nhiều phần mềm bảo mật thông tin, dữ liệu. Do đó Cơ quan Công an gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát hiện, theo dõi và thu thập chứng cứ.

Bên cạnh đó, các đối tượng hoạt động chủ yếu khép kín, rất ít khi gặp nhau, chỉ liên lạc qua điện thoại và mạng xã hội. Xung quanh nơi ở của các đối tượng lắp đạt rất nhiều thiết bị theo dõi, giám sát.

Chúng chỉ mở rộng hoạt động đối với các đối tượng đã có quan hệ quen biết từ trước, không cho người ngoài tham gia nên khó tiếp cận trực tiếp với đối tượng tổ chức cầm đầu, chỉ gặp và tiếp xúc với các đối tượng đàn em cấp dưới; chỉ sử dụng người thân tín trong gia đình, cũng như những đàn em trung thành và đã qua thử thách làm các công việc quan trọng trong đường dây như giao dịch, liên lạc, thu tiền…

Đặc biệt, các đối tượng giao dịch tiền mặt trực tiếp đối với các đối tượng trong địa bàn và sử dụng tài khoản ngân hàng để giao dịch đối với các đối tượng ngoại tỉnh nhưng lại không sử dụng tài khoản chính chủ mà thuê, mượn tài khoản của những người khác (người nhà, những đàn em cấp dưới) để giao dịch chuyển nhận tiền đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Do đó việc xác định các đối tượng trong đường dây gặp nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, các đối tượng này không những tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới nhiều hình thức khác nhau, chúng còn tổ chức cho vay nặng lãi, cầm đồ, đòi nợ theo kiểu xã hội đen, đâm thuê chém mướn. Chúng mở nhiều công ty tư nhân nhằm mục đích hợp lý hóa việc thanh toán tiền tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi và nhiều hoạt động phi pháp khác như “rửa tiền”.

Theo Đại tá Trần Văn Thắng, Trưởng Phòng 6 (C50), luật pháp quy định hành vi đánh bạc phải được cá thể hóa, xác định rõ con bạc đánh bạc với ai, ăn thua bao nhiêu trong từng lần đánh bạc, số tiền đánh bạc trong từng lần đó có đủ số lượng theo quy định để xử lý hình sự hay không…

Do vậy, một trong những công đoạn khó khăn nhất trong các chuyên án là việc “lôi” được các đối tượng từ những nick ảo trên mạng để gắn với đối tượng trong đời thực. Trong một thời gian ngắn lực lượng chức năng phải xác định chính xác các đối tượng trong đường dây. Ai là kẻ cầm đầu? Ai là kẻ môi giới? Những ai là con bạc?... đều phải được cá thể hóa. Đồng thời mọi chứng cứ cũng được củng cố để khi phá án các đối tượng sẽ không thể chối cãi.

Cũng theo người đứng đầu Phòng 6, mặc dù cơ quan công an đã rất mạnh tay trong việc triệt phá các đường dây cá độ trong mùa Euro, không ít “ông trùm” hoặc các đại lý bị bắt, tuy nhiên “ma cũ” đi lại có “ma mới” xuất hiện, cùng với đó là những chiêu trò tinh vi và quy mô ngày một lớn hơn.

Nhiều chủ thầu không còn nhận trước tiền cược từ tài khoản của người chơi bất kỳ, giờ đây họ chỉ nhận kèo của người quen và phương thức giao dịch chuyển từ thế chấp sang tín chấp (cược trước, giao nhận tiền sau).

Số người tham gia cá độ cũng không ngừng tăng lên với đủ các thành phần xã hội, từ những người không có công ăn việc làm ổn định đến học sinh, sinh viên, cán bộ hưu trí, doanh nhân, thậm chí có cả giáo viên... Trước đây các hình thức cờ bạc, lô đề diễn ra ở nông thôn nhiều, còn cá độ bóng đá thì ít, nhưng gần đây, cá độ bóng đá đã lan cả về các vùng quê.

Cá độ bóng đá là một hình thức đánh bạc và quy luật của nó là làm cho con bạc hoa mắt, cay cú vì tiền. Để rồi, khi trái bóng Euro đã lăn đến những trận cuối cùng phần lớn các con bạc tham gia cá độ toàn thua, thậm chí có những con bạc “khát nước” thua rất nặng tới khuynh gia bại sản, gia đình ly tán... Đó là chưa kể đến việc vì thua độ, tinh thần các con bạc mệt mỏi, dẫn đến giảm năng suất lao động và chất lượng cuộc sống.

Một số đối tượng trong đường dây đánh bạc
Một số đối tượng trong đường dây đánh bạc

Theo thống kê của C50, số tiền giao dịch giữa các đối tượng trong những đường dây tổ chức đánh bạc thường rất lớn, ước tính mỗi ngày lượng tiền tham gia đánh bạc tại Việt Nam là hàng chục triệu USD. Trong số đó, có một lượng tiền lớn “chảy” ra nước ngoài, gây hậu quả nặng nề về kinh tế.

Nguy hiểm hơn, cá độ bóng đá còn dẫn tới nhiều hệ lụy nguy hại gây ảnh hưởng tới trật tự, an ninh xã hội; là nguồn phát sinh các loại tội phạm khác như bảo kê, đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê, trộm cắp, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thậm chí giết người cướp của...

“Cần nêu cao tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm của công dân, nếu phát hiện ra các đối tượng hoặc hiện tượng nghi vấn thì báo cho lực lượng công an để xử lý. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền giáo dục cần được coi trọng, chính người dân phải tự giác chấp hành, quản lý tốt con em mình.

Đối với gia đình và cộng đồng mà những người ham mê cờ bạc đang sống, cần gần gũi, khuyên can, giáo dục, phát hiện sớm dấu hiệu tham gia cá độ để có biện pháp ngăn chặn, đừng để họ lún quá sâu mà khi ngoảnh lại thì đã quá muộn”, Đại tá Trần Văn Thắng nhấn mạnh.

(Còn tiếp)

Đọc thêm