Cẩn trọng với bẫy tình trên mạng facebook

(PLO) -Mới quen biết nhau trên mạng xã hội, không rõ người đó như thế nào, vậy mà nhiều cô gái chấp nhận đi chơi cùng để rồi gặp phải “yêu râu xanh”. Dưới đây là một số vụ án điển hình đã xảy ra ở tỉnh Khánh Hòa. 
Hình minh họa
Hình minh họa

Giữa tháng 7/2016, Trần Ngọc Quang lên Facebook kết bạn làm quen với Hồ Thị Thu Hà (15 tuổi). Khoảng 13h30’ ngày 20/7/2016, Quang chở Hà đến phòng trọ của Nguyễn Tấn Lực (SN 1988, trú Nhĩ Sự, Ninh Thân, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) ở số 253 Ngô Đến, tổ 15 Ngọc Sơn, Ngọc Hiệp, Nha Trang để chơi. Mệt nên nói Quang chở Lực, Hà về phòng trọ. Đến nơi, Quang nói đi công việc và bảo Lực, Hà vào phòng trước. Lực dẫn Hà vào phòng ngồi nói chuyện. 

Ngồi nói chuyện được một lúc thì Quang, Lực rủ Hà đi đến chỗ làm của Lực chơi. Khoảng 10 phút sau, Quang về lại phòng trọ để tắm. Sau đó, Lực nói Quang lấy tấm ván ép đi trả cho chủ nhà. Thấy Quang bỏ đi nên Lực nảy sinh ý định giao cấu với Hà. 

Lực đi ra chốt cửa lại và đưa điện thoại của Lực cho Hà chơi Facebook, còn Lực nói đau mắt nên ngủ chút. Nằm được 10 phút, Lực dậy dùng tay choàng sau lưng Hà định thực hiện hành vi đồi bại. Bị Hà chống cự quyết liệt, Lực đành bỏ cô gái ra. Hà bỏ ra ngoài nhờ người giúp đỡ. 

Khoảng 15 phút sau, bảo vệ dân phố mời Lực lên Công an phường Ngọc Hiệp làm việc. Tại đây, Lực khai nhận toàn bộ hành vi của mình. 

Mới đây, ngày 8/5/2017 TAND TP Nha Trang đã đưa Lực ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Lực 7 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Bị cáo Nguyễn Tấn Lực
Bị cáo Nguyễn Tấn Lực

Tương tự, khoảng 15h ngày 17/11/2016, Nguyễn Văn Hiền (tài xế Taxi, SN 1993, trú tổ 4, Lương Sơn, Vĩnh Lương, Nha Trang) chở chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền là bạn mới quen biết trên mạng Zalo đi ăn uống cùng với một số bạn của Hiền (chưa xác định) tại đường Điện Biên Phủ, Vĩnh Hòa, Nha Trang. 

Khoảng 19h cùng ngày, cả nhóm ăn uống xong, Hiền rủ Tuyền đi uống nước mía nhưng Tuyền không đi mà yêu cầu chở về ký túc xá trường Cao đẳng sư phạm Trung Ương 2. 

Hiền điều khiển xe máy chở Tuyền đến bãi đất trống thuộc khu vực Hòn Xện, Vĩnh Hòa, Nha Trang thì dừng lại để nói chuyện. Thấy Tuyền gọi điện thoại cho một người bạn ngồi ăn uống trước đó, Hiền dùng tay tát nhiều cái vào mặt của Tuyền thì bị Tuyền chống cự, kêu la. 

Hiền nhặt 1 cục đá cầm trên tay đe dọa và yêu cầu Tuyền phải đi theo Hiền. Sau đó, Hiền chở Tuyền đến nhà nghỉ lấy phòng. Khi cả hai vào phòng, Hiền nảy sinh ý định quan hệ tình dục. Bị phản kháng, Hiền dùng điếu thuốc lá đang cháy châm vào lưng cô gái, đe dọa châm vào mặt. 

Cô gái không dám phản ứng, Hiền liền thực hiện hành vi giao cấu và dùng điện thoại chụp ảnh nạn nhân khi không mặc quần áo. 

Sau đó, Hiền chở Tuyền về lại chỗ ở và đe dọa không được nói cho ai biết sự việc, nếu không sẽ đưa ảnh của Tuyền lên mạng xã hội.

Khoảng 19h ngày 21/11/2016, Hiền nảy sinh ý định muốn giao cấu với Tuyền nên gọi điện đe dọa buộc Tuyền phải ra gặp. Do lo sợ Hiền phát tán ảnh chụp nên Tuyền đã ra gặp. Hiền chở Tuyền tới một quán nước mía. Tại đây, Tuyền yêu cầu Hiền xóa những bức ảnh đã chụp Tuyền nhưng Hiền không chịu mà ép buộc phải cho giao cấu mới xóa. Chị Tuyền đồng ý. 

Khi Hiền đang chuẩn bị giao cấu với chị Tuyền thì có ánh đèn xe ô tô đi đường chiếu vào làm Hiền sợ không dám. Hiền nói với chị Tuyền sẽ không xóa ảnh vì chưa quan hệ được.

Ngày 22/11/2016, Hiền tiếp tục nảy sinh ý định đồi bại với chị Tuyền nên gọi điện yêu cầu ra gặp. Chị Tuyền từ chối, Hiền lại đe dọa phát tán ảnh. Chị Tuyền đến công an trình báo sự việc.

Ngày 25/11/2016, Công an TP Nha Trang đã bắt giữ được Hiền. Tại cơ quan điều tra, Hiền đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Ngày 9/5/2017 TAND TP Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiền 8 năm tù về tội hiếp dâm. 

Còn cô gái tên N. (20 tuổi, ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang), mới quen biết nhóm bạn trai qua việc uống cà phê, đã nghe theo nhóm này đến một ngôi nhà hoang để ăn nhậu, để rồi  lần lượt bị 3 đối tượng mới quen hiếp dâm.

Theo tài liệu điều tra, năm 2013, sau khi chấp hành xong án phạt 7 năm tù về tội cướp tài sản, Nguyễn Trọng Vinh (33 tuổi, trú thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, Nha Trang) hay rủ rê nhóm thanh niên trong xóm ăn nhậu.

Trưa 12/4/2017, Vinh điều khiển xe máy chở theo Đặng Ngọc Hải (23 tuổi, trú thôn Cát Lợi) tới một quán cà phê trên đường Hòn Chồng, phường Vĩnh Phước. Tại đây, qua giới thiệu của một bạn gái, Vinh chạy xe đi chở thêm N. tới uống nước. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Vinh gợi ý nhóm bạn tới một quán nhậu trên đường Ngô Đến ở phường Vĩnh Phước để ăn nhậu, cả nhóm đồng ý.

Tới quán nhậu, thấy đông người, người bạn gái về, còn N. cùng hai bạn trai mới quen chở nhau tới một ngôi nhà hoang cạnh nghĩa trang Dốc Dầu, thuộc thôn Văn Đăng 1, xã Vĩnh Lương ăn nhậu. 

Cả nhóm nhậu đến 17 giờ cùng ngày thì có thêm Nguyễn Hoàng Tính (18 tuổi, trú thôn Cát Lợi) tham gia.

Đến sẩm tối, khi thấy N. ngà ngà say, 3 thanh niên nảy sinh ý định hiếp dâm bạn nhậu. Sau khi ra hiệu cho nhau, Hải và Vinh bỏ ra ngoài hút bồ đà. 

Thấy trời đã tối, N. nói Tính chở về nhà thì bị đối tượng này yêu cầu được “quan hệ” mới đưa về. N. từ chối, bị Tính dùng dao nhọn khống chế. Sau đó 3 thanh niên đã thay nhau thực hiện hành vi đồi bại với cô gái. Sau đó 2 ngày, N. đến công an trình báo sự việc. 

Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng Vinh, Hải và Tính.         

Cũng theo Công an TP Nha Trang, tại khu vực nghĩa trang trên, các đối tượng còn khai đã gây ra vụ hiếp dâm khác, nhưng đến nay chưa xác định được bị hại. Cơ quan Công an TP. Nha Trang đề nghị ai là người bị hại thì nên đến cơ quan công an trình báo. Mọi thông tin về người bị hại sẽ được giữ kín.

Một vụ án khác: Lê Văn Thắng (đầu bếp, SN 1997, trú tổ dân phố Hòa Do 4, phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh) và Nguyễn Thị Ánh Hồng (sinh ngày 28/6/1999, trú thị xã Ninh Hòa) là nhân viên làm việc tại một nhà hàng thuộc phường Vĩnh Phước, Nha Trang. 

Khoảng 22h30’ ngày 28/6/2016, Hồng tổ chức sinh nhật tại nhà hàng và mời Thắng cùng nhóm bạn tham dự. Tan tiệc tất cả cùng nhau ra biển Nha Trang ngồi chơi, đến 2h ngày 29/6/2016 thì nghỉ. Thắng chở Hồng và một bạn gái về nhà trọ ở phường Phương Sài, Nha Trang. Đến nơi, Thắng xin ngủ lại nhưng không được đồng ý nên Thắng nhờ bạn Hồng dẫn ra đầu đường để về. 

Thấy bạn đã say nên Hồng chủ động nói để mình dẫn ra đầu đường và lên xe máy để Thắng chở đi. Lúc này, Thắng nảy sinh ý định giao cấu với Hồng nên khi ra đến đầu đường, Thắng tăng tốc chạy vào đại lộ Nguyễn Tất Thành hướng vào Cam Lâm. 

Bị cáo Lê Văn Thắng
Bị cáo Lê Văn Thắng 

Hồng liên tục yêu cầu Thắng dừng xe và dùng tay đánh, nhéo vào người Thắng nhưng Thắng vẫn không dừng. Khi đến khu vực đèo Cù Hin thuộc địa phận huyện Cam Lâm, Thắng dừng xe lại rồi kéo Hồng ra tảng đá phía biển ngồi nói chuyện. Tại đây, Thắng ngỏ lời yêu Hồng nhưng Hồng từ chối vì đã có người yêu. 

Cả hai ra xe. Thắng tiếp tục điều khiển xe chạy về hướng Cam Ranh. Khi đến khu vực một nhà hàng thuộc thôn Cù Hin, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Thắng quay xe chạy vào trong cổng nhà hàng. 

Tại đây, Thắng khống chế để thực hiện hành vi giao cấu với cô gái. Sau đó, Thắng chở Hồng về nhà hàng rồi đi ngủ. Còn Hồng đi bộ đến chỗ làm của bạn mượn xe chạy về nhà trọ. 

Hồng kể lại sự việc cho bạn nghe. Các bạn Hồng đến nhà hàng tìm Thắng để hỏi. Thắng thừa nhận nên cả nhóm đã đưa Thắng đến Công an phường Vĩnh Phước trình báo.

Ngày 29/6/2016, mẹ Hồng có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Sau đó, Thắng đã bị TAND huyện Cam Lâm đưa ra xét xử và tuyên phạt 4 năm tù. 

Do bị hại vừa đủ 16 tuổi 1 ngày nên bị cáo thoát tội hiếp dâm trẻ em, nếu sự việc xảy ra trước đó một ngày thì mức án khởi điểm sẽ là 12 năm tù.

Đọc thêm