Cảnh báo tội phạm ma túy có xu hướng 'dạt' vào TP HCM

(PLVN) - “Lô 900 bánh heroin mà Công an TP HCM bắt giữ vào tối 27/3 có thể nhận định là cùng nguồn hàng lấy từ khu vực “Tam Giác Vàng” với đường dây 300 kg ma tuý vừa bị Bộ Công an triệt phá cách đây 1 tuần. Tuy nhiên 2 đường dây này lại hoạt động độc lập”. 

Trong buổi khen thưởng lực lượng Công an TP HCM với thành tích bắt giữ nhóm người Đài Loan (Trung Quốc) vận chuyển gần 900 bánh heroin mới đây, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP HCM cho biết như trên. 

Phó giám đốc Công an TP HCM nhìn nhận, do chủ trương của Bộ Công an đánh mạnh vận chuyển ma túy từ Lào ra Bắc Trung Bộ nên các đối tượng có xu hướng dạt vào TP HCM. Mặt khác, TP HCM có kết nối giao thông tốt, việc quản lý thanh toán ngoại tệ còn yếu kém, công tác kiểm soát ở cửa khẩu còn khá sơ hở, việc tương trợ tư pháp còn ít… đã khiến những “ông trùm” buôn ma tuý chọn TP HCM là nơi trung chuyển để đưa ma tuý sang nước thứ 3 tiêu thụ.

Chỉ hơn một tuần trước, lực lượng chức năng đã bắt giữ 300kg ma túy đá do tại quận Bình Tân thì tới tối 27/3, Công an TP HCM đã lại bắt được một lượng ma túy “khủng” ở ngay cầu vượt An Sương với 900 bánh heroin (315 kg).

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an TP HCM cho hay, hiện tại Công an TP HCM đang khám xét nhiều địa điểm nghi là kho chứa ma túy ở ven thành phố và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Song song đó, phối hợp với phía Việt Nam, cảnh sát Philippines sau đó cũng đã mở rộng và bắt giữ 276 kg ma túy đá ở thủ đô Manila.

Hai vụ bị bắt ở TP HCM đều do các đối tượng nước ngoài cầm đầu và nguồn ma túy đều là từ vùng Tam giác Vàng vận chuyển tới. Vụ việc dấy lên hồi chuông về nguy cơ Việt Nam và TP HCM có thể trở thành trung tâm trung chuyển của ma túy từ Tam giác vàng.

Đọc thêm