'Choáng' với 'độ chịu chơi' của người đàn ông đeo nhiều vàng nhất Việt Nam

(PLVN) - Từng đeo 17 kg vàng trên người, ra đường phải có 5 vệ sĩ, Phúc XO nổi danh với tên đại gia đeo nhiều vàng nhất Việt Nam. 
Trần Ngọc Phúc
Trần Ngọc Phúc

Phòng cảnh sát hình sự (PC 02, Công an TP HCM) đang lấy lời khai của Trần Ngọc Phúc (Phúc XO, SN 1983) và gần 100 người khác để điều tra về hành vi liên quan đến ma túy.

Đổi đời sau một đêm?

Nổi danh sau khi đeo 13 kg ra phố đi bộ Nguyễn Huệ cổ vũ đội tuyển Việt Nam, Trần Ngọc Phúc được biết đến là người “phất” lên nhanh chóng nhờ dầu.

Phúc XO từng tâm sự gia đình là chủ một doanh nghiệp vận tải hàng hóa có tiếng ở Sài Gòn. Đến năm 12 tuổi, người cha vướng lao lý vì gây tai nạn chết người.

Kinh tế gia đình từ đó suy kiệt, Trần Ngọc Phúc phải nghỉ học đi làm kiếm tiền. Phúc đi chạy taxi lậu rồi thi bằng lái chạy xe cẩu, xe khách. Có tiền, Phúc đầu tư mua bán dầu ăn và giàu lên nhờ dự trữ dầu ăn, rồi phất lên sau 1 đêm giá dầu tăng gấp nhiều lần. 

Phúc tiếp tục thầu công ty, nhà máy dầu. Khi trở thành đại gia, Phúc nghỉ kinh doanh dầu, về mở quán karaoke cách đây hơn 2 năm.

“Vàng đeo trĩu cổ”

Nói về việc đeo vàng, Trần Ngọc Phúc cho rằng đó không phải thói quen khoe khoang mà nghe theo thầy phong thủy đeo vàng đầy người. Có lần, Phúc XO bị giật dây chuyền đến tứa máu nhưng không mất. Từ đó, đại gia này thuê 5 vệ sĩ bảo vệ. 

Trần Ngọc Phúc từng tiết lộ mình đeo vàng khoảng 13 tỉ đồng và tính bằng ký. Cụ thể, Phúc đeo 4 chiếc nhẫn, mỗi chiếc nửa kg; dây chuyền 5 kg và 2 cái vòng 5 kg, mặt thắt lưng cũng bằng vàng. 

Sau khi nổi tiếng với sở thích lạ là đeo vàng, trên trang cá nhân, người đàn ông này liên tục khoe cuộc sống sung túc. Ngoài thú chơi vàng khủng, Trần Ngọc Phúc tiết lộ đang sở hữu vô số xe máy biển số đẹp, dép vàng, mũ vàng và cả một lò luyện vàng trong nhà.

Ngoài căn hộ tiền tỷ đang ở, Trần Ngọc Phúc chia sẻ có hơn 300 tỷ trong ngân hàng cùng rất nhiều bất động sản, tọa lạc ở những vị trí đắt đỏ của TP HCM.

Đọc thêm