Con dâu đầu độc gia đình chồng suốt 14 năm

(PLVN) - Mới đây, người phụ nữ Ấn Độ có tên Jolly Thomas, 47 tuổi, giáo viên đại học tại Viện Công nghệ Quốc gia thú nhận đã âm thầm đầu độc 6 người nhà chồng tại Kerala suốt 14 năm bằng cách bỏ chất độc xyanua vào thức ăn. Vụ việc gây rúng động tại Ấn Độ. 
Jolly Thomas thú nhận sát hại 6 người trong gia đình chồng trong suốt 14 năm.
Jolly Thomas thú nhận sát hại 6 người trong gia đình chồng trong suốt 14 năm.

Cảnh sát Ấn Độ mới bắt đầu điều tra những cái chết bí ẩn vào đầu năm 2019. Cụ thể, vụ đầu độc đầu tiên diễn ra vào năm 2002. Nạn nhân là mẹ chồng của Thomas. Bà tử vong sau khi ăn món súp thịt cừu do con dâu chuẩn bị.

Đến năm 2008, vụ đầu độc thứ 2 xảy ra và nạn nhân là ba chồng của bị cáo. Tiếp đó là chồng Thomas, chết năm 2011 sau khi ăn cơm cà ri. Khám nghiệm tử thi cho thấy có chất độc trong dạ dày chồng Thomas nhưng cảnh sát cho rằng anh này đã tự sát.

Chú chồng Thomas sau đó được cho là uống cà phê có chứa xyanua do đòi tiến hành khám nghiệm tử thi của cháu. Thomas thú nhận sát hại con gái hai tuổi của Scaria Shaju, em chồng của cô này, vào năm 2014.

Vợ của Scaria Shaju bị giết năm 2016, một năm sau, Thomas và Scaria Shaju cưới nhau. Tuy nhiên, anh Scaria Shaju nói với cảnh sát rằng, anh không biết rằng Thomas đứng sau cái chết của vợ cũ và con gái.

Vụ giết người hàng loạt này được truyền thông Ấn Độ đánh giá là khó tin và hiếm gặp tại nước này trong nhiều thập niên qua. Cảnh sát Ấn Độ nghi ngờ cô tìm cách giết những người trong gia đình để được thừa kế tài sản.

Tuy nhiên, vì những người này qua đời cách xa nhau trong 14 năm nên mọi người không nghi ngờ về nguyên nhân họ chết. Cảnh sát cũng quyết định tiến hành phân tích tâm thần học chuyên sâu cho Jolly Thoma để đánh giá liệu cô có những dấu hiệu mắc bệnh tâm thần hay không. 

Đọc thêm